“Phiên chợ 0 đồng” đến với nhân dân biên giới

NDO -

Với tinh thần tương thân, tương ái, sát cánh cùng với nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Campuchia bị ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19, ngày 17/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Long An đã phối hợp với chính quyền thị xã Kiến Tường và huyện Đức Huệ, tổ chức “phiên chợ 0 đồng” cung ứng hàng hoá thiết yếu cho người có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới tỉnh Long An.

Đại tá Trần Văn Trai trao qua cho người dân nghèo khu vực biên giới, thị xã Kiến Tường, Long An.
Đại tá Trần Văn Trai trao qua cho người dân nghèo khu vực biên giới, thị xã Kiến Tường, Long An.

Phiên chợ 0 đồng cho người dân khăn khu vực biên giới tỉnh Long An có các loại thực phẩm thiết yếu gồm: gạo, mì tôm, đường, dầu ăn, bột ngọt, nước tương, nước mắm, trứng, rau, củ, quả được mạnh thường đóng góp và quá trình việc tăng gia của các đơn vị trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Long An.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã cầm chiếc phiếu trên tay đến phiên chợ 0 đồng chọn hàng hóa thiết yếu theo nhu cầu của gia đình. Đối với những người già, khuyết tật, cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ tại gian hàng trực tiếp hỗ trợ người dân lựa chọn các nhu, yếu phẩm.

Bà Lê Thị Lê, khu phố 4, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An chia sẽ: Cuộc sống gia đình trước đây phụ thuộc vào nghề bán rau, củ quả, thực phẩm tươi sống bằng chiếc đẩy. Từ ngày dịch bệnh lây nhiễm nhiều trong cộng đồng phải nghĩ buôn bán để phòng, chống dịch nên gia đình gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Hôm nay, các chú bộ đội tổ chức chợ 0 đồng đến với người dân khó khăn vùng biên giới này gia đình rất mừng vì đã nhu yếu phẩm đủ dùng cho 10 ngày tới.

“Phiên chợ 0 đồng” đến với nhân dân biên giới -0
 Lãnh đạo huyện Đức Huệ, tỉnh Long An chia sẻ khó khăn với nhân dân khu vực biên giới.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại phiên chợ, ban tổ chức đã bố trí khu vực giữ xe miễn phí, người dân đến xếp hàng nhận nhu yếu phẩm theo đúng quy định, giãn cách ít nhất 2 mét trở lên, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn điều bốn xe cơ động mang theo các mặt hàng thiết yếu đến những điểm khoanh vùng, khu cách ly xa khu vực phiên chợ 0 đồng phát cho bà con.

Bí thư Huyện ủy huyện Đức Huệ Trần Thanh Phong cho biết: Đức huệ là địa phương giáp ranh với Campuchia, đời sống nhân dân khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT- TTg của Thủ tướng Chính Phủ, những người dân bán vé số, lao động kiếm sống hàng ngày không có thu nhập.

Sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với nhân dân ở khu vực biên giới Đức Huệ đã thể hiện tình cảm quân dân rất sâu sắc, góp phần cho được sự đồng thuận, ủng hộ, niềm tin của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch cũng như xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn biên giới.

“Phiên chợ 0 đồng” đến với nhân dân biên giới -0
 Chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Huệ mang nhu yếu phẩm ra xe cho người dân khu vực biên giới.

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Đại tá Trần Văn Trai khẳng định: “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu là nét đặc trưng nổi bật trong bản chất, truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam. Vì vậy, trong gian khó, lực lượng vũ trang luôn phải kề vai sát cánh với nhân dân, giúp đỡ nhân dân. Phiên chợ 0 đồng là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đối với nhân dân trong cuộc chiến “chống dich Covid – 19 như chống giặc”.