Phẫu thuật từ bào thai giúp bé tránh khuyết tật chân

Cuộc phẫu thuật được tiến hành khi các bác sĩ phát hiện thấy bào thai bị một căn bệnh hiếm gặp làm teo biến những dải mô bao quanh các chi và không đưa được máu đến nuôi chi.

Trung tâm Y khoa Monash, Melbourne đã dùng laser để cắt bỏ các mô trên chi bên trái, nhưng vẫn để chi bên phải phát triển vì các dải cơ đã bị ăn quá sâu.

Em bé được sinh ra vào tháng 1- 2008 và hiện đang phát triển tốt sau khi được phẫu thuật phục hồi chức năng chân phải.

Các bác sĩ tin rằng cô bé Leah cuối cùng cũng sẽ có thể đi lại bình thường trên đôi chân của mình.

Căn bệnh hiểm nghèo mà em gặp phải có tên là Amniotic Band Syndrome (Hội chứng teo màng ối), xảy ra với tỷ lệ 1/15.000 ca sinh nở.

Siêu âm.

Việc chẩn đoán bệnh thường không được thực hiện trước khi sinh chính vì vậy, những phẫu thuật như đã thực  hiện trong trường hợp bé Leah là rất hiếm.

Trong suốt cuộc phẫu thuật thực hiện năm 2007, các bác sĩ đã mổ bụng bà mẹ bằng kỹ thuật nội soi, dùng một mũi kim quang học dày 2mm cho phép dùng tia laser để cắt bỏ các dải mô trên chân trái của Leah. Chân phải của em đã bị nhiễm bệnh quá nặng, vào đến tận xương nên bác sĩ quyết định để nguyên.

Vào thời điểm phẫu thuật, bé Leah mới chỉ có kích thước 20cm. Tám tuần sau, mẹ bé trở dạ và các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật phục hồi chức năng chân bên phải cho em. Các bác sĩ cắt bỏ một số cơ, mô và cả một phần xương để máu lưu thông tốt hơn.

Mẹ của bé, cô Kylie Bowlen nói: Chỉ cần nghe bác sĩ nói cháu Leah có thể phục hồi chức năng hoàn toàn và có thể bước đi, tôi biết mình đã quyết định đúng.