Phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số

NDO -

Ngày 21/4, tại Quảng trường huyện Đắk Mil, UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp địa phương tổ chức khai mạc Ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm 2022.

Ngày Hội sách và Văn hóa đọc đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và học sinh.
Ngày Hội sách và Văn hóa đọc đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và học sinh.

Với chủ đề "Thúc đẩy văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số", Ngày Hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2022 gồm các hoạt động triển lãm, trưng bày, các gian hàng phục vụ đọc sách miễn phí và bán sách giá ưu đãi.

Tại đây, bạn đọc sẽ được tham quan các hoạt động triển lãm, trưng bày hơn 10.000 bản sách về thành tựu ứng dụng khoa học công nghệ trong đời sống xã hội; quá trình chuyển đổi số trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; giới thiệu những tác phẩm nổi bật trong kỷ nguyên số; sách tham khảo; sách thiếu nhi; tìm hiểu kiến thức về biển đảo, sách về địa chí Đắk Nông.

Cũng trong trong khuôn khổ Ngày hội sách và Văn hóa đọc còn diễn ra các hoạt động như trưng bày hình ảnh, tư liệu “Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý; trao giải cuộc thi kể chuyện theo sách với chủ đề “Em yêu quê hương đất nước”; Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2021"; tổ chức giao lưu tác giả-tác phẩm; Tọa đàm với chủ đề “Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số”; giới thiệu sách hay, hướng dẫn kỹ năng đọc sách, chọn sách; bán sách giá ưu đãi…

Ngày Hội sách và Văn hóa đọc năm nay được tổ chức tại cơ sở để đưa phong trào đọc sách đến toàn thể người dân, học sinh, nhằm khuyến khích, nâng cao nhận thức về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách.

Cùng với các địa phương trong cả nước, đến nay là năm thứ 6, tỉnh Đắk Nông duy trì tổ chức các hoạt động hưởng ứng và tôn vinh văn hóa đọc nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại địa phương.