Phát triển kinh tế biển gắn với các sự kiện văn hóa

Hiện nay, việc xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch biển tại Bình Ðịnh đang được thực hiện bằng nhiều cách làm mới thông qua các sản phẩm du lịch. Thời gian tới, Bình Ðịnh sẽ tập trung tăng cường xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế gắn với các sự kiện đặc sắc.
0:00 / 0:00
0:00
Những năm gần đây, Bình Ðịnh là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức các giải đấu thể thao lớn.
Những năm gần đây, Bình Ðịnh là điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức các giải đấu thể thao lớn.

Một trong những sức hút chính của ngành du lịch Bình Ðịnh giai đoạn vừa qua là nhờ sự nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thêm vào đó, vẻ đẹp hoang sơ, gần như nguyên vẹn của môi trường tự nhiên cùng với những di sản vật thể, phi vật thể văn hóa, lịch sử riêng của vùng đất được mệnh danh là "đất võ, trời văn", sự thân thiện và mến khách của con người Bình Ðịnh... đang dần đưa Bình Ðịnh trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách cả trong và ngoài nước. Nhưng quan trọng nhất là sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền, sự đồng hành, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp để hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững.

Năm 2023, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình, lễ hội quảng bá hình ảnh du lịch, quê hương, con người Bình Ðịnh đến với các du khách, cộng đồng trong nước và quốc tế, thu hút đông đảo du khách đến với Bình Ðịnh. Các khu, điểm du lịch đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động đặc sắc để mang lại các trải nghiệm hấp dẫn, mới mẻ, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút du khách.

Nhờ đó, năm 2023, du lịch Quy Nhơn-Bình Ðịnh đã có bước phát triển khá tốt, được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Việt Nam, đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ước tính cả năm 2023, ngành du lịch Bình Ðịnh đón hơn 5 triệu lượt khách, tăng 21,4% so cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 16.405 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ năm 2022.

Ðể thu hút khách trong mùa du lịch thấp điểm, ngành du lịch đã tổ chức nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn, thu hút 51 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, trong tháng 10, tỉnh đã tổ chức thành công "Giải đua thuyền buồm quốc tế và ván chèo đứng Quy Nhơn 2023" thu hút hơn 100 vận động viên trong và ngoài nước tham gia nhiều nội dung thi đấu. Ðây là sự kiện thể thao đầu tiên trong chuỗi sự kiện bên lề hoạt động quảng bá Giải Ðua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix Binh Dinh 2024, góp phần thu hút du lịch trong thời gian tới.

Theo GS, TS Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tượng-Thủy văn Việt Nam, Bình Ðịnh là vùng đất có nhiều tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch biển khi có 134 km đường bờ biển kéo dài, vì vậy việc tổ chức các sự kiện thể thao tại đây là rất hợp lý. Bên cạnh đó, Bình Ðịnh cũng còn rất nhiều tài nguyên du lịch khác như văn hóa, lịch sử... chưa được khai thác hết. Có thể thấy, những tác động của biến đổi khí hậu cực đoan, hay việc chưa có nhiều trường, lớp đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành du lịch khiến Bình Ðịnh phải đối mặt một số vấn đề trong phát triển du lịch. Do đó, cần có sự kết hợp du lịch biển với du lịch văn hóa, du lịch tâm linh để khắc phục những bất lợi khi thời tiết thất thường.

Hiện nay, Bình Ðịnh đang tập trung quảng bá, giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về một vùng đất giàu tiềm năng thông qua các hoạt động truyền thông, tổ chức sự kiện, các hội nghị xúc tiến đầu tư quốc tế, tuần lễ về văn hóa ẩm thực, lễ hội hóa trang và âm nhạc đường phố... nhằm thu hút khách du lịch. Ðáng chú ý, việc đăng cai tổ chức Giải đua vô địch thế giới F1H20 (Giải đua thuyền máy công thức 1) dự kiến diễn ra vào tháng 3/2024 đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều người.

Ông Nguyễn Hải Ðường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Ðua thuyền Việt Nam cho biết, việc một giải đua thuyền được tổ chức tại Bình Ðịnh sẽ có tác động tích cực đối với xu hướng phát triển các cuộc thi thể thao tương tự tại Việt Nam trong tương lai; đồng thời, thúc đẩy phong trào tập luyện môn ván chèo đứng (SUP) phát triển, tạo điều kiện cho những người yêu thích môn SUP trong cả nước có cơ hội thi đấu, giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ thuật chèo SUP trong các môi trường và điều kiện mặt nước khác nhau. Ngoài ra, việc hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia, tổ chức đánh giá, xếp hạng thành tích của người chơi SUP (vận động viên) hằng năm sẽ là căn cứ để lựa chọn nhân sự làm đại diện cho Liên đoàn quốc gia Việt Nam tham dự các giải thi đấu quốc tế.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Ðịnh cho biết, điểm nhấn trong phát triển du lịch của tỉnh thời kỳ hậu Covid-19 là tranh thủ thời cơ và tạo ra sự khác biệt, mạnh dạn và quyết tâm mở cửa để phục hồi và phát triển. Từ chỗ du lịch Bình Ðịnh còn rất mờ nhạt trên bản đồ du lịch Việt Nam, UBND tỉnh Bình Ðịnh đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với bốn hãng hàng không và ba công ty lữ hành lớn của quốc gia để nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hệ thống các tiêu chí nâng cao và khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký thực hiện. Với tinh thần trách nhiệm cùng sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai, các cơ quan, địa phương có liên quan đã nỗ lực vào cuộc, bảo đảm các điều kiện tốt nhất về cơ sở hạ tầng để phục vụ cho giải đua thuyền máy dự kiến tổ chức vào tháng 3/2024 theo yêu cầu của đối tác. Ðồng thời, tỉnh cũng đang triển khai một số dự án đầu tư mới như: Bến du thuyền và dịch vụ bảo dưỡng du thuyền, nhà máy sản xuất du thuyền, các dịch vụ lưu trú và giải trí trên du thuyền... để tạo dựng hình ảnh đất nước, con người và vùng đất Quy Nhơn, Bình Ðịnh đến thế giới.

"Ðể có sự cộng hưởng tối ưu các sự kiện văn hóa-thể thao thế giới, mang lại hiệu quả trên tất cả các phương diện kinh tế, xã hội, môi trường, yêu cầu phải có sự đồng tốc. Chính vì vậy, khi tổ chức các sự kiện văn hóa-thể thao, chúng tôi luôn cố gắng nắm bắt và tận dụng tốt nhất các cơ hội để thúc đẩy sự phát triển. Vì thế, bên cạnh các sự kiện chính, sẽ có nhiều hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau sự kiện để quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, từ đó tạo sự phát triển kinh tế gắn với các sự kiện văn hóa, thể thao", ông Lâm Hải Giang thông tin.