Phát huy vai trò, thế mạnh kênh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam

NDO - Ngày 12/11, tại Ninh Bình, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tổ chức họp nhóm lần thứ 2. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam chủ trì cuộc họp.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh họp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam lần thứ 2, tại tỉnh Ninh Bình.
Quang cảnh họp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam lần thứ 2, tại tỉnh Ninh Bình.

Cùng dự có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương; Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam với các nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Về phía Nhật Bản có ông Yamada Takio, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam năm 2022; và phương hướng hoạt động năm 2023, chú trọng dấu mốc đặc biệt quan trọng về quan hệ song phương, khi hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam được thành lập tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX (1992-1997), đến nay thể hiện rõ vai trò trong việc duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác toàn diện; củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hoạt động của nhóm đã tạo sức lan tỏa lớn, hỗ trợ hoạt động của Chính phủ, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, bảo đảm hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác giữa Việt Nam với Nhật Bản, đồng thời, thúc đẩy hợp tác địa phương trên các lĩnh vực phát triển nông, lâm nghiệp; hỗ trợ kết nối các địa phương, các doanh nghiệp hai nước; duy trì quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á; củng cố và phát triển hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản; tăng cường phối hợp trong các cơ chế, khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực đối với những nội dung hai bên cùng quan tâm.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Ninh Bình, đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; công tác xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản và quan hệ hợp tác hữu nghị của tỉnh Ninh Bình với một số địa phương của Nhật Bản, đồng thời mong muốn thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Ninh Bình và các tỉnh, các nhà đầu đầu tư của Nhật Bản.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản- Việt Nam đánh giá cao các ý kiến tham luận tại cuộc họp, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đất nước.

Đồng chí cho rằng: “Thời gian qua, nhiều cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước đã được thiết lập ngày càng thực chất hơn, đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, Nhật Bản là nước dành nguồn viện trợ ODA nhiều nhất. Hợp tác nông nghiệp, du lịch tiếp tục phát triển có chiều sâu. Qua đó khẳng định sự đóng góp quan trọng của các đại sứ hai nước, cũng như hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam.

Về các hoạt động tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản trong năm 2023, đồng chí tin tưởng, với sự phối hợp, chia sẻ, cộng đồng, trách nhiệm, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của kênh Nghị sĩ hữu nghị, tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đất nước trong các lĩnh vực như: Hợp tác phát triển thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục, du lịch và thực hiện tốt phương châm đối tác bình đẳng, hướng tới tương lai, cùng nhau vươn tầm thế giới.