Phát huy vai trò người có uy tín tại cộng đồng

Thời gian qua, nhất là từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Cà Mau luôn quan tâm đến vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Hòa thượng Tăng Sa Vông (bìa phải), Trụ trì chùa Cái Giá luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.
Hòa thượng Tăng Sa Vông (bìa phải), Trụ trì chùa Cái Giá luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Tỉnh đã đề ra các nghị quyết, chương trình, kế hoạch với những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm phát huy vai trò của lực lượng này, góp phần thúc đẩy nhiều phong trào trong thời kỳ mới.

Từ chủ trương đúng

Theo số liệu chưa đầy đủ của ngành chức năng, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có 198 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, gồm 178 nam và 20 nữ. Tỉnh Cà Mau đang tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ này trong cộng đồng. Mới đây, qua rà soát phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, tỉnh Cà Mau hiện có 165 ấp, khóm thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thực tế cho thấy, nhiều năm qua, người có uy tín luôn là lực lượng quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số. Bằng sự gương mẫu, trách nhiệm, các vị đã tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

“Trong giai đoạn mới, tỉnh Cà Mau xác định cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có uy tín, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Theo đó, các địa phương tiếp tục rà soát, lựa chọn, công nhận đúng đối tượng; bảo đảm những người được suy tôn thực sự tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và khả năng vận động quần chúng...”, đồng chí Ngô Vũ Thăng khẳng định.

Hưng Hội là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống nhất tỉnh Cà Mau. Đồng chí Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, sau khi sáp nhập hai xã, hiện nay xã Hưng Hội mới có 8.853 khẩu, với 29,9% đồng bào Khmer.

“Là xã độc canh cây lúa, trong thời gian qua, xã chú trọng chuyển dịch cơ cấu, tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 64% xuống 55%; công nghiệp tăng từ 15% lên 21%; dịch vụ tăng từ 21% lên 24%. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 78 triệu đồng/năm. Đảng ủy luôn xác định người có uy tín trong đồng bào dân tộc là hạt nhân trong việc động viên, nhân rộng các phong trào, các mô hình tiên tiến tại địa phương,”, đồng chí Từ Minh Phúc khẳng định.

Đến sức lan tỏa cao

Nhiều năm qua, Hòa thượng Tăng Sa Vông, trụ trì chùa Cái Giá, xã Hưng Hội luôn được cán bộ, nhân dân, nhất là đồng bào Khmer trong xã và khu vực kính trọng, quý mến, là người rất có uy tín trong đồng bào dân tộc. Những việc làm gương mẫu, tốt đẹp của ông đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng...

Trên con đường bê-tông rộng rãi tại ấp Cái Giá, xã Hưng Hội hôm nay, học sinh vui bước đến trường khiến cho không khí thêm náo nức, rộn ràng. Tuyến đường dài khoảng 1km, do Hòa thượng Tăng Sa Vông vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng trăm triệu đồng, cùng với sự hỗ trợ của chính quyền xã vừa được hoàn thành, phục vụ nhu cầu đi lại của đồng bào Khmer, nhất là việc đến trường của nhiều con em trong xã.

Ngoài ra, nhiều năm qua, mỗi năm ông còn vận động nhân dân đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng tấn gạo, nhiều hàng hóa trao tặng những hộ đồng bào dân tộc khó khăn.

Cũng tại xã Hưng Hội, nhiều cán bộ, nhân dân ngợi khen, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của anh Trần Ngọc Hơn, người dân tộc Khmer, 39 tuổi, hiện là Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã. Khi chưa sáp nhập xã, anh Trần Ngọc Hơn từng hơn 3 năm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Hội. Anh luôn được cán bộ, người dân trong xã quý mến.

“Là cán bộ xã, được Đảng ủy xã và nhân dân dân tin tưởng giao phó, tôi luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, anh Hơn chân thành nói.

Ông Lý Khol, người dân tộc Khmer, hơn 70 tuổi, là cán bộ đã nghỉ hưu, hiện sinh hoạt Đảng tại xã Hòa Bình, được nhiều cán bộ, nhân dân trong xã tín nhiệm, đánh giá cao, là một trong những người Khmer có uy tín tại địa phương. “Là đảng viên, cán bộ hưu trí, còn sức khỏe, còn làm được việc, tôi còn nỗ lực góp phần xây dựng quê hương, xóm ấp”, ông Lý Khol chia sẻ.

Phát huy kết quả đạt được, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh.

Có thể bạn quan tâm