Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc

LTS-Phấn khởi trở về quê hương đón xuân mới, kiều bào từ khắp nơi hội ngộ và chia sẻ những câu chuyện về cộng đồng, tinh thần đoàn kết Việt Nam khắp thế giới. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số ý kiến, tình cảm của kiều bào trước thềm Xuân Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00

Ông Trịnh Tân, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc:

Đất nước luôn dành tình cảm cho người con xa quê

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ảnh 1

Khi được Nhà nước mời về Việt Nam tham dự chương trình Xuân Quê hương, đón Tết Nguyên đán, chúng tôi, những người đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao và đặc biệt còn là niềm tự hào khi những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được ghi nhận. Những người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm, hướng về quê hương và khi được trở về, những hình ảnh cây đào, cây quất thân thuộc càng làm khơi dậy tình yêu đất nước. Những tình cảm cá nhân đó sẽ được truyền lại cho các con, các cháu, tới các gia đình. Thông qua chúng tôi, tình cảm mà đất nước luôn dành cho những người con xa xứ cũng sẽ được truyền bá rộng rãi tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hiện nay, người Việt đã được công nhận là một dân tộc thiểu số ở CH Séc, vì thế văn hóa và ngôn ngữ Việt được đầu tư để giữ gìn, bảo tồn. Cộng đồng người Việt Nam ở CH Séc đã có nhiều lớp dạy tiếng Việt cho các thế hệ con, cháu rất thành công hàng chục năm qua. Các lớp học nhận được sự giúp đỡ, tài trợ sách giáo khoa, giáo trình từ Nhà nước Việt Nam, đồng thời nhận được tài trợ từ ngân sách của Chính phủ Séc. Cộng đồng người Việt Nam ở Séc mong muốn, trong tương lai, tiếng Việt sẽ được dạy trong các trường học sở tại, để văn hóa Việt tiếp tục được quảng bá rộng rãi hơn nữa không chỉ ở CH Séc, mà xa hơn là trên toàn thế giới.

Ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu:

Đoàn kết là báu vật của dân tộc

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ảnh 2

Tôi vui mừng, xúc động khi được gặp đồng bào trong chương trình Xuân Quê hương 2023 và cảm thấy quê hương luôn gắn bó, ở bên mình. Thời gian qua, đồng bào trong nước và cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sống trong thời kỳ khó khăn, song tình người, tình quê hương, đoàn kết dân tộc mạnh mẽ đã giúp chúng ta cùng vượt qua đại dịch. Như cách ông, cha ta chống ngoại xâm, thiên tai, dịch bệnh…, tình đoàn kết đã thôi thúc chúng tôi hỗ trợ đồng bào trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Đoàn kết chính là cội nguồn sức mạnh của chúng ta và đoàn kết dân tộc chính là báu vật của thế hệ cha, ông để lại cho nên chúng tôi luôn có trách nhiệm truyền lại, dạy dỗ cho con, cháu giữ gìn.

Gặp nhiều doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những người không bỏ cuộc, vẫn kiên cường giữ vững niềm tin để tổ chức lại doanh nghiệp chờ cơ hội bứt phá, tôi nhận thấy Việt Nam có nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc sắc ở khắp các vùng miền. Tuy nhiên, sự liên kết giữa các cộng đồng doanh nghiệp trên thế giới với trong nước, với các địa phương còn nhiều hạn chế. Trong khi các địa phương chưa có điều kiện quảng bá sản phẩm thì doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cũng có ít cơ hội gặp gỡ, kết nối. Tôi hy vọng, thời gian tới, với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối và sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được hỗ trợ hơn nữa để đưa thêm sản phẩm của chúng ta tới bạn bè thế giới.

Bà Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary:

Nguồn động viên lớn lao đối với kiều bào

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ảnh 3

Chương trình Xuân Quê hương dành cho bà con kiều bào nhiều năm qua, cùng với ngày càng nhiều sự kiện phong phú, ý nghĩa do lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi xướng, tổ chức, duy trì và nhất là sự chào đón nồng ấm trong "ngôi nhà đoàn kết" càng khiến bà con kiều bào ở khắp các nơi trên thế giới luôn hào hứng, phấn khởi khi được trở về. Càng tự hào hơn khi sau thời gian đầy khó khăn và biến động trên thế giới, Việt Nam luôn được nhắc đến như một điểm sáng trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời duy trì đà phát triển nền kinh tế. Được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan tâm, lắng nghe ý kiến chính là nguồn khích lệ, động viên lớn lao, giúp bà con kiều bào cảm thấy dù cách mặt nhưng không cách lòng với đồng bào trong nước.

Tuy phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và xung đột, song cộng đồng kiều bào Việt Nam ở Hungary luôn hướng về quê hương, nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi và phát động quyên góp, ủng hộ được hơn 10 tỷ đồng cho công cuộc phòng, chống Covid-19 trong nước. Là một cộng đồng nhỏ với chỉ hơn 6.000 người, kiều bào ở Hungary vẫn luôn thể hiện nghĩa đồng bào sâu sắc khi dang tay, đùm bọc, đón nhận người Việt Nam từ Ukraine sang lánh nạn. Đồng hành cùng Đại sứ quán tại Hungary, chị em trong Hội Phụ nữ đã tạm dừng công việc của mình để nấu ăn, chăm lo, thu xếp chỗ ở cho gần 800 bà con ta.

Ông Phan Vương, Cố vấn Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan:

Trở về với trái tim lớn

Phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ảnh 4

Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan được thành lập từ năm 2007 theo Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, có 26 chi hội và là một hệ thống hoàn chỉnh, với nhiệm vụ đoàn kết kiều bào, hỗ trợ ổn định cuộc sống, cũng như làm cầu nối giữa hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan. Cộng đồng người Việt ở Thái Lan luôn tâm niệm cần phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, luôn hướng về nguồn cội mà ông, cha đã truyền lại, qua đó hy vọng mỗi cá nhân có thể đóng góp sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Công tác dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan cũng như bảo tồn văn hóa dân tộc hiện còn nhiều khó khăn. Do đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng hội người Việt Nam ở Thái Lan đã tích cực tổ chức nhiều chương trình, phát động phong trào dạy, học tiếng Việt, nhằm hướng đến bảo tồn văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan.

Tham dự chương trình Xuân Quê hương 2023 với tư cách là một người con xa xứ, được sinh ra và lớn lên trên đất Thái Lan, cảm xúc nô nức trong tôi giống như giọt máu được trở về với trái tim lớn. Đó là sự tự hào, xúc động khi Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo cơ hội để những người con xa xứ trở về với quê hương và coi đồng bào ta ở nước ngoài cũng là một phần không thể tách rời.