Phát huy tinh thần anh dũng Đồng khởi tại Bến Tre

NDO - Ngày 30/8, Trường Chính trị phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy”, đẩy mạnh thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng giàu đẹp”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tham dự Hội thảo về phát huy tinh thần anh dũng Đồng khởi.
Đại biểu tham dự Hội thảo về phát huy tinh thần anh dũng Đồng khởi.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học tập trung phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về lịch sử phong trào đấu tranh cách mạng ở Bến Tre từ Đồng khởi 1960 đến giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước tháng 4/1975.

Trong đó, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Bến Tre đưa đến kết quả được tuyên dương danh hiệu “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” và việc vận dụng, phát huy tinh thần này trong giai đoạn xây dựng và phát triển quê hương hôm nay.

Phát huy tinh thần anh dũng Đồng khởi tại Bến Tre ảnh 1

Tỉnh Bến Tre được tuyên dương danh hiệu "Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy" vào năm 1968.

Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó hun đúc tinh thần dấn thân, cống hiến xứng đáng với thành quả cách mạng, sự hy sinh cao đẹp của các thế hệ cha anh trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng, Hội thảo khoa học được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre được tặng cờ danh dự thêu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” để cùng nhau ôn lại những chiến công oanh liệt của Đảng bộ, quân và dân Bến Tre trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thông qua những mốc son lịch sử của phong trào Đồng khởi năm 1960, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, những thành tích đạt được trong sự nghiệp xây dựng lại quê hương trong gần 50 năm qua.

Đồng thời, tiếp tục đề xuất các giải pháp nhằm phát huy truyền thống quật cường của quê hương vào thực tiễn phong trào “Đồng khởi mới” hôm nay để xây dựng quê hương Bến Tre-quê hương Đồng Khởi anh hùng ngày càng giàu đẹp, đáng sống.

Phát huy tinh thần anh dũng Đồng khởi tại Bến Tre ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại hội thảo.

Để tiếp tục phát huy tinh thần “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy” trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh đã xác định và đề ra những định hướng phát triển giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, Tỉnh ủy Bến Tre tiếp tục phát động đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” với “hai chân” là phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt và “ba mũi” là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tầm nhìn chiến lược của tỉnh.

Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng, phát triển tỉnh Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.