Phát huy tiềm năng để du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với định hướng chiến lược rõ ràng cùng việc khai thác tối đa lợi thế đặc trưng sông nước, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực chuyển mình để trở thành điểm đến hàng đầu khu vực ĐBSCL. Mục tiêu đến năm 2030, “thủ phủ” miền Tây kỳ vọng sẽ thu hút hơn 18 triệu lượt du khách, khẳng định vị thế của một trung tâm du lịch sinh thái và hội nghị tầm cỡ quốc tế.

Khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng.
Khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng.

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến dài của ngành du lịch thành phố Cần Thơ khi các chỉ số tăng trưởng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo thống kê, thành phố đã thu hút gần 11 triệu lượt khách tham quan, mang về nguồn doanh thu xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng khách lưu trú đạt gần 5 triệu lượt, trong đó có khoảng 500.000 khách quốc tế.

Thành công này không đến từ sự ngẫu nhiên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ: du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Để hiện thực hóa mục tiêu thu hút 18 triệu lượt khách vào năm 2030, Cần Thơ đã và đang tập trung khai thác triệt để các đặc trưng sông nước, miệt vườn vốn là “đặc sản” của vùng đất Tây Đô.

bai-128-dl-2-4805.jpg
Đua thuyền buồm trên sông Hậu thu hút đông du khách.

Một trong những chiến lược trọng tâm của Cần Thơ là đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Thành phố không chỉ dựa vào những gì sẵn có mà tích cực chủ động liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành để phát triển các sản phẩm mới, đặc thù.

Các điểm đến truyền thống như Bến Ninh Kiều hay Chợ nổi Cái Răng liên tục được nâng cấp và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc nhằm níu chân du khách. Tại các khu du lịch sinh thái như Mỹ Khánh, Ông Đề hay làng du lịch cộng đồng Cồn Sơn, du khách được trải nghiệm những hoạt động đậm chất bản địa như xem "cá lóc bay", xiếc ếch, tham quan bè cá quý hiếm trên sông Hậu.

bai-128-dl-3-9325.jpg
Du khách trải nghiệm trò chơi nước tại khu du lịch Ông Đề.

Đặc biệt, mô hình du lịch cộng đồng tại Cồn Sơn đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách. Chị Trần Ngọc Hảo (du khách từ Đồng Nai) hào hứng chia sẻ: “Tôi thích không khí nơi đây mát mẻ nhờ nhiều cây trái xanh tốt. Người dân thân thiện, hiếu khách, các món bánh dân gian và ẩm thực đặc trưng ở đây thực sự rất hấp dẫn”.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các sự kiện quy mô lớn như Lễ hội Văn hóa sông nước, Lễ hội bánh dân gian Nam bộ và các hoạt động nghệ thuật chào năm mới đã tạo nên không khí vui tươi, trở thành điểm nhấn thu hút khách vào các dịp cao điểm Tết.

Không dừng lại ở du lịch sinh thái miệt vườn, Cần Thơ đang đẩy mạnh khai thác các loại hình tiềm năng khác như: Du lịch MICE (Hội nghị, hội thảo) nhờ hệ thống khách sạn, cơ sở lưu trú đạt chuẩn quốc tế từ 3-5 sao và hạ tầng giao thông đồng bộ. Du lịch Văn hóa-Tâm linh nhằm khai thác kiến trúc độc đáo của các ngôi chùa Khmer, lễ hội đua ghe Ngo cùng nền ẩm thực đa dạng của đồng bào Khmer, Hoa. Du lịch Nông nghiệp kết nối các tuyến du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

Để phát huy thế mạnh, tiềm năng của du lịch 3 địa phương sau sáp nhập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, các điểm du lịch tiến hành khảo sát, liên kết mở các tua, tuyến du lịch kết nối ba địa phương. Thành phố đã tổ chức các đoàn famtrip với sự tham gia của hơn 200 đơn vị lữ hành để khảo sát, kết nối các sản phẩm độc đáo. Những hành trình như “Xuôi dòng sông Hậu - Tìm về Tây Đô” với các trải nghiệm “Đám giỗ bên cồn” hay “Về Tây Đô hóa thân thành điền chủ” đã tạo nên sức hút riêng biệt, giúp kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Dù đạt được nhiều thành tựu, du lịch Cần Thơ vẫn đang đối mặt với những thách thức nội tại. Cơ sở hạ tầng giao thông kết nối các điểm đến chưa thực sự đồng bộ. Sản phẩm du lịch, đặc biệt là các hoạt động về đêm, vẫn còn đơn điệu, chưa đủ sức giữ chân du khách dài ngày.

Một vấn đề nan giải khác là nguồn nhân lực. Hiện tại, nhân sự ngành du lịch vẫn chưa đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ và tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp. Bên cạnh đó, việc liên kết vùng mới dừng lại ở mức quảng bá, chưa đi sâu vào xây dựng chuỗi sản phẩm có chiều sâu.

Để giải quyết những tồn tại này, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết: Chính quyền đang rà soát lại đề án bảo tồn chợ nổi Cái Răng, đồng thời thực hiện các chính sách thu hút nguồn lực tư nhân đầu tư vào các hạng mục phù hợp. Trong tương lai gần, Cần Thơ sẽ tập trung vào phát triển kinh tế đêm, liên kết mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các show diễn văn hóa, khu mua sắm và ẩm thực đêm để tăng chi tiêu của du khách; tăng cường đầu tư quảng bá, xúc tiến du lịch thông qua công nghệ và mô hình du lịch thông minh.

Cần Thơ liên kết, hợp tác chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để xây dựng các tour du lịch liên tuyến trọn gói; đồng thời chú trọng du lịch giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe bên cạnh thế mạnh du lịch sinh thái để thu hút du khách.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, ngành du lịch Cần Thơ đang tự tin hướng tới mục tiêu trở thành một điểm đến hiện đại, đậm đà bản sắc, xứng danh trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm