Phát hiện hàng chục triệu đồng ở trụ ATM

NDO - Công an Phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 37 triệu đồng từ ông Đỗ Thanh Nhơn (ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) giao nộp và đang phối hợp ngân hàng xác minh để trả lại cho chủ nhân.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nhơn giao nộp số tiền nhặt được cho cơ quan công an nhờ tìm chủ nhân.
Ông Nhơn giao nộp số tiền nhặt được cho cơ quan công an nhờ tìm chủ nhân.

Trước đó, ông Nhơn ra trụ ATM trên đường Lê Thị Pha, phường 1, thành phố Bảo Lộc, để thực hiện giao dịch chuyển tiền mặt vào tài khoản.

Tại đây, khi ông vừa bấm lệnh để thực hiện giao dịch chuyển tiền thì bất ngờ nghe tiếng máy ATM rồi tiền chạy ra khay. Kiểm đếm, ông Nhơn phát hiện 185 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng.

Ngay sau đó, ông Nhơn mang toàn bộ số tiền trên đến Công an phường 1, thành phố Bảo Lộc, giao nộp, nhờ xác minh tìm chủ nhân.

“Tôi nghĩ, người ta mất tiền cũng như mình thôi, vì thế nên tôi đã lập tức mang số tiền này đến nhờ công an xử lý”, ông Nhơn chia sẻ.

Phát hiện hàng chục triệu đồng ở trụ ATM ảnh 1

Khu vực đặt trụ ATM, nơi ông Nhơn phát hiện 185 tờ tiền mệnh giá 200 nghìn đồng.

Theo Công an Phường 1, TP Bảo Lộc, ngay khi tiếp nhận tiền từ ông Nhơn, đơn vị báo cáo lãnh đạo Công an thành phố; đồng thời làm việc với MBBank chi nhánh Bảo Lộc để được hỗ trợ xác minh chủ nhân.

Sau khi xác minh được, Công an phường sẽ phối hợp với ông Nhơn, trao trả lại cho chủ nhân số tiền trên.