Phát hiện gần hai tấn hàng hóa làm giả

NDO -

Sáng 6-1, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định vụ một cơ sở làm giả sản phẩm của các thương hiệu bán ra thị trường.

Cửa hàng nơi phát hiện làm hàng giả.
Cửa hàng nơi phát hiện làm hàng giả.

Trước đó, ngày 5-1, kiểm tra cửa hàng tạp hóa Đăng Thủy tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Công an thị xã Bến Cát phát hiện tại đây có gần 2.000kg hàng giả các loại.

Trong đó có 1.252 bịch bột giặt với tổng trọng lượng hơn 825kg, 302 bịch hạt nêm các loại với tổng trọng lượng hơn 367kg, 1.378 bịch bột ngọt các loại với tổng trọng lượng hơn 577kg, 75kg vỏ bao bì các loại cùng hai máy ép, một cân và một số hàng hóa khác.

Phát hiện gần hai tấn hàng hóa làm giả -0
Cân, máy ép phục vụ làm hàng giả.

Qua làm việc xác định, hầu hết số bột giặt, bột ngọt và hạt nêm trên được mua của các đối tượng không rõ nguồn gốc rồi đem về trộn lẫn với các hàng hóa của đơn vị chưa có thương hiệu, sau đó đóng gói, gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.

Hiện, Công an thị xã Bến Cát đã thu giữ số hàng hóa trên, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.