Phạt gần 30 triệu đồng đối tượng đốt rừng phòng hộ Gia Nghĩa

NDO - Sau khi Báo Nhân Dân có bài phản ánh “Ngăn chặn đốt phá rừng phòng hộ Gia Nghĩa”, lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Glong đã tăng cường lực lượng, lập các chốt kiểm soát ngăn chặn.
0:00 / 0:00
0:00
Tại hiện trường đốt rừng ghi nhận nhiều cây lồ ô tái sinh bị cháy khô, chết đứng, cây bụi đã bị cháy hoàn toàn.
Tại hiện trường đốt rừng ghi nhận nhiều cây lồ ô tái sinh bị cháy khô, chết đứng, cây bụi đã bị cháy hoàn toàn.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện một đối tượng có hành vi đốt, chiếm đất rừng phòng hộ nên tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 27,5 triệu đồng.

Cụ thể, đối tượng bị xử phạt là ông Lê Văn Tuấn, sinh năm 1968, thường trú tại phường Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đã có hành vi đốt, chiếm đất rừng phòng hộ với diện tích đất vi phạm là 2.624m2, tại khoảnh 7 tiểu khu 1716 thuộc bon Kon Hao, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong do Ban quản lý Rừng phòng hộ Gia Nghĩa quản lý, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 27,5 triệu đồng.

Trước đó, ông Lê Văn Tuấn chở theo ông Nguyễn Hải Đăng đến khoảnh 7 tiểu khu 1716 trực tiếp dùng bật lửa đốt cây bụi, lồ ô tái sinh trên đất rừng phòng hộ nhằm mục đích chiếm đất để lấy đất sản xuất. Tại hiện trường ghi nhận nhiều cây lồ ô tái sinh bị cháy khô, chết đứng, cây bụi đã bị cháy hoàn toàn.

Cùng với xử phạt vi phạm hành chính, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong buộc ông Lê Văn Tuấn phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, trả lại diện tích 2.624m2 đất đã chiếm cho Ban quản lý Rừng phòng hộ Gia Nghĩa. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí tổ chức khắc phục hậu quả do ông Lê Văn Tuấn chi trả.