Phát động thi sáng tác logo, ca khúc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần XI

NDO - Cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 15/12 tới đây, với 2 giải Nhất lần lượt trị giá 20 triệu đồng và 30 triệu đồng cho các phần thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc tuyên truyền cùng hàng loạt phần thưởng có giá trị khác.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ phải qua) cung cấp một số thông tin liên quan đến Cuộc thi tại buổi Gặp mặt báo chí.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ 2 từ phải qua) cung cấp một số thông tin liên quan đến Cuộc thi tại buổi Gặp mặt báo chí.

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Gặp mặt báo chí thông tin về Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dành cho mọi cá nhân, nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam, Cuộc thi không hạn chế số lượng bài dự thi, có nội dung xoay quanh tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Phát động thi sáng tác logo, ca khúc Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần XI ảnh 1

Đại biểu sinh viên ưu tú tham gia Chương trình “Sinh viên Việt Nam với biển đảo Tổ quốc”.

Đối với phần thi sáng tác logo, tác phẩm cần vẽ trên giấy trắng khổ A4 kèm file thiết kế đồ họa, kèm theo thuyết minh ngắn gọn. Trong khi đó, tác phẩm tham gia dự thi sáng tác ca khúc tuyên truyền có thể được thể hiện dưới mọi phong cách, thể loại âm nhạc, có lời ca bằng tiếng Việt, giai điệu đẹp, cấu trúc gọn gàng...

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi được chia theo 2 phần riêng biệt. Đối với phần thi sáng tác logo, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải Nhì - 5 triệu đồng; 1 giải Ba - 3 triệu đồng; 3 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng. Ở phần thi sáng tác ca khúc tuyên truyền, sẽ có 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng và 10 giải A, mỗi giải 5 triệu đồng. Tất cả các giải thưởng đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Ban Tổ chức tiếp nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 5/12 tới đây tại địa chỉ: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, số 64 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Kết quả Cuộc thi sẽ được công bố vào đầu tháng 1/2023.

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết: các tác phẩm dự thi cần thể hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Hội, sinh viên Việt Nam trong bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển lành mạnh, toàn diện; xây dựng, củng cố tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh; lịch sử hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, những đóng góp của Hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, tình cảm, kỳ vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân đối với Hội.

Ngoài ra, các tác phẩm cũng có thể phản ánh những tấm gương điển hình của học sinh, hội viên, sinh viên tiêu biểu; cổ vũ tinh thần say mê học tập, nghiên cứu khoa học, thi đua rèn luyện và những đóng góp hiệu quả của các cấp Hội trong tham gia phát triển kinh tế-xã hội.

Thể lệ chi tiết của Cuộc thi được đăng tải tại trang chủ của Hội Sinh viên Việt Nam ở địa chỉ: www.hoisinhvien.com.vn.