Phát động thi sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng

NDO -

Một cuộc thi sáng tác biểu tượng về thành phố Hải Phòng nhằm phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của Hải Phòng đến với bạn bè trong nước, quốc tế đã được UBND thành phố Hải Phòng phát động chiều 23/3.

Quang cảnh lễ phát động sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng chiều 23/3.
Quang cảnh lễ phát động sáng tác biểu tượng thành phố Hải Phòng chiều 23/3.

Đông đảo đại diện các văn nghệ sĩ, các họa sĩ của thành phố Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã tham dự lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng thành phố cho biết, việc lựa chọn được một biểu tượng để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của thành phố trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và hội nhập; đồng thời khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của các tầng lớp nhân dân là nỗi trăn trở của lãnh đạo và nhân dân thành phố nhiều năm qua.

Thành phố Hải Phòng kỳ vọng với kinh nghiệm rút ra từ 5 lần tổ chức thi trước đó, cuộc thi năm 2022 sẽ tìm được một biểu tượng bảo đảm phù hợp, thẩm mỹ, khoa học, dễ nhớ, dễ nhận biết, dễ sử dụng; và đặc biệt là phải ấn tượng với công chúng, thể hiện được bản sắc và tính hiện đại, xứng tầm để mỗi khi hướng về biểu tượng ấy là chúng ta hướng về niềm tự hào của người Hải Phòng trong mắt đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Hải Phòng có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa truyền thống gắn liền với cái tên “Thành phố Hoa phượng đỏ”, “Thành phố Cảng”, “Thành phố Trung dũng- Quyết thắng”… từ lâu đã đi vào tâm trí của nhiều người. Những cái tên gọi đó đã trở thành động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước với những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật, làm thay da đổi thịt thành phố trong những năm qua. Con người Hải Phòng với đặc trưng dũng cảm, kiên cường, năng động, sáng tạo cũng đã để lại trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế những ấn tượng đẹp khó quên. Và cuộc thi biểu tượng lần này cũng hy vọng sẽ đạt được mục tiêu đó.

Ban Tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/10/2022. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 6/2023.

Ban Tổ chức sẽ trao 5 giải thưởng cho các tác phẩm lọt vào vòng chung kết với 1 giải Nhất trị giá 500 triệu đồng.