Phát động sáng tác tranh cổ động về Quân đội nhân dân Việt Nam

NDO - Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động nhằm lan tỏa sâu rộng những cống hiến, thành tựu của lực lượng vũ trang, nhân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khắc họa đậm nét phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh cuộc phát động.
Toàn cảnh cuộc phát động.

Để tiếp tục góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chiều 29/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Theo đó, các tác phẩm tham dự cần tập trung phản ánh truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như những thành tựu đạt được về quân sự, chính trị khoa học kỹ thuật trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thể hiện rõ chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác; đội quân lao động sản xuất và còn là đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng thời, là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, các tác phẩm cần nêu bật được bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đối tượng tham dự cuộc vận động là các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Kích thước tác phẩm dự thi: 54cm x 79cm. Trên mỗi tác phẩm phải có nội dung chữ: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/ 2024). Tác phẩm phải là những sáng tác mới trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm tham dự cuộc vận động: 30/7/2024.

Ban tổ chức nhận tác phẩm tham dự theo 2 hình thức: tác giả gửi file tác phẩm theo địa chỉ email: vhvnquandoi@gmail.com; hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Văn hóa văn nghệ, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Số 4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).