Phát động phong trào thi đua chống dịch trong tuổi trẻ cả nước

NDO -

Trong khuôn khổ lễ tiếp nhận nguồn lực triển khai 94 nghìn “Túi an sinh” với tổng giá trị hơn 23,3 tỷ đồng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Đồng chí Bùi Quang Huy (bên phải) tiếp nhận ủng hộ chương trình “Triệu túi an sinh” từ đại diện Vietcombank.
Đồng chí Bùi Quang Huy (bên phải) tiếp nhận ủng hộ chương trình “Triệu túi an sinh” từ đại diện Vietcombank.

Chiều 31/8, tại đầu cầu Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chương trình “Triệu túi an sinh”.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Chương trình “Triệu túi an sinh” được phát động vào ngày 20/8 vừa qua, dự kiến sẽ diễn ra thường xuyên cho tới khi nước ta công bố hết dịch Covid-19. Chương trình được triển khai tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trước mắt tập trung vào TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Chương trình đặt mục tiêu trao 1 triệu “Túi quà an sinh” và “Túi thuốc an sinh” tặng người dân, thanh thiếu niên, người bệnh F0 có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội cũng như cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đồng hành với chương trình.

Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều cá nhân, tổ chức đã chung tay quyên góp, cùng Trung ương Đoàn trao 11.400 “Túi quà an sinh” trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, tặng các hộ gia đình khó khăn tại Thủ đô Hà Nội và 8 tỉnh, thành phố ở phía nam.

Chiều 31/8, nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị đã tiếp tục ủng hộ 94 nghìn “Túi quà an sinh” và “Túi thuốc an sinh” với tổng giá trị hơn 23,3 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý có: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), 12,5 tỷ đồng; Tập đoàn Novaland, 5 tỷ đồng; Tập đoàn Bitexco, 3,5 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HD Bank), 1 tỷ đồng…

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn đã gửi lần lượt 20 nghìn và hơn 61 nghìn “Túi an sinh” tặng người dân khó khăn tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, ra mắt Cổng ủng hộ trực tuyến tại địa chỉ: www.trieutuiansinh.doanthanhnien.vn, để tiếp nhận nguồn lực từ các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm có mong muốn đồng hành với chương trình.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Diễn ra từ nay đến khi tình hình dịch Covid-19 được cơ bản kiểm soát trên cả nước, phong trào có 4 nội dung trọng tâm: huy động nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch; phát huy tinh thần “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng” của các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trong thiết kế, tổ chức hoạt động; tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương châm, biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới của Đảng, Chính phủ.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19