Phát động Hành trình khởi nghiệp quốc gia trong lĩnh vực công nghệ y tế

NDO -

Ngày 8/7, Lễ phát động Hành trình khởi nghiệp Quốc gia: Lĩnh vực Công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe đã được diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, công ty công nghệ và các bạn trẻ có ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ y tế. 

0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Trần Đông, Trưởng Làng Công nghệ y tế và Giải pháp sáng tạo - Chăm sóc sức khỏe mở lời buổi lễ.
Ông Nguyễn Trần Đông, Trưởng Làng Công nghệ y tế và Giải pháp sáng tạo - Chăm sóc sức khỏe mở lời buổi lễ.

Lễ phát động là sự kiện mở đầu trong khuôn khổ Làng Công nghệ Y tế và Giải pháp sáng tạo Chăm sóc sức khoẻ (Làng Medtech & Innovative Healthcare) tại TECHFEST 2022. Tiếp nối thành công của tại TECHFEST 2021, Làng Medtech & Innovative Healthcare quay trở lại và đem đến cơ hội cho các nhà khởi nghiệp, đặc biệt là các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia về khởi nghiệp công nghệ y tế và giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Trần Đông, Trưởng Làng Medtech & Innovative Healthcare cho biết: “Trong khuôn khổ hoạt động của TECHFEST 2022, chúng tôi đặt ra mục tiêu cần tập trung vào tạo dựng môi trường kết nối giữa các Bộ, Ban, Ngành Trung ương với các startup, cố vấn chuyên môn và quỹ đầu tư. Việc này nhằm thiết lập hệ thống mạng lưới các chuyên gia trong y tế, kết nối các nguồn lực để lan tỏa và hỗ trợ cho các đơn vị khởi nghiệp”.

Về những khó khăn mà các bạn trẻ sẽ phải đối mặt khi khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe, ông Đông cũng đưa ra nhận định: “Với tư cách là CEO của Công ty cổ phần công nghệ iSofH - một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ y tế, tôi cũng thấu hiểu những khó khăn mà các startup về công nghệ y tế gặp phải. Những thách thức, khó khăn của những người trẻ muốn khởi nghiệp để đưa công nghệ phục vụ cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bao gồm: không có kiến thức chuyên môn và thấu hiểu về ngành; chưa có cơ hội được tiếp cận với các vấn đề lõi, dẫn đến việc sản phẩm không tạo ra được gốc rễ của vấn đề; không tìm được thị trường phù hợp. Từ đó sản phẩm của các startup ra thị trường có thể không đúng với nhu cầu hoặc không tìm được khách hàng cần thiết.”

Sau buổi lễ, các khách mời và chuyên gia đã có những thảo luận thêm về những xu hướng thay đổi trong cung và cầu ở lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Phiên thảo luận cũng đề cập tới sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam hiện nay.

TECHFEST 2022 được hứa hẹn là tiền đề giúp lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đối với lĩnh vực Công nghệ y tế và chăm sóc sức khỏe đến với các startup và các bạn thanh niên đam mê khởi nghiệp.