Phát động Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024

NDO - Ngày 6/9, tại Hà Nội, Báo Văn nghệ (thuộc Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi truyện ngắn năm 2022-2024, hướng tới Kỷ niệm 75 năm Báo Văn nghệ ra số đầu tiên (1948-2023).
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Lễ phát động Cuộc thi.
Toàn cảnh Lễ phát động Cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ, cuộc thi truyện ngắn lần này chứa đầy hy vọng về sự đổi mới của Báo Văn nghệ.

Hy vọng đầu tiên, đó là đời sống vừa trải qua biến động do dịch bệnh là dịp để người viết đặt ra những cái nhìn mới. Tiếp theo, phải kể đến sự xuất hiện của một thế hệ những nhà văn trẻ đầy tiềm năng đang hoạt động khá sôi nổi, cá tính trên văn đàn.

Bên cạnh đó, tính dân chủ đã được mở rộng, tạo nên những hứa hẹn làm nên cá tính, sáng tạo đáng chú ý.

Phát động Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 ảnh 1

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều phát biểu ý kiến.

Tổng Biên tập Báo Văn nghệ, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Khuất Quang Thụy nhấn mạnh, năm 2023, Báo Văn nghệ sẽ tiến tới một cột mốc trên chặng đường 75 năm phục vụ bạn đọc, bạn viết, phục vụ Tổ quốc và nhân dân.

Từ đó đến nay, mặc dù từng có thời kỳ đổi tên là Báo Văn và Văn học, rồi được trở về trong đội hình của Hội Nhà văn Việt Nam với loại hình tuần báo, nhưng Báo Văn nghệ vẫn kế thừa tôn chỉ mục đích và những giá trị cốt lõi của Tạp chí Văn nghệ thuở ban đầu.

Báo Văn nghệ đã thực sự phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước và là một diễn đàn tiên phong trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật, gắn bó mật thiết với Đảng, với nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Ngày nay, để bám sát và hòa mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Báo Văn nghệ lại thêm một lần nữa “thay da đổi thịt” để không ngừng vươn lên, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, bạn viết.

Cuộc đổi mới lần này là vô cùng khó khăn gian khổ và chỉ có thể thành công với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực tiễn của Đảng Đoàn - Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam và có sự ủng hộ thiết thực, nhiệt tình, sáng tạo của đông đảo văn nghệ sĩ, cộng tác viên và bạn đọc trong và ngoài nước.

Cuộc thi là cơ hội để Báo gắn bó hơn nữa với bạn đọc, bạn viết, đồng thời là cơ hội để đổi mới, nâng cao chất lượng tờ báo.

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc, học tập ở trong nước và nước ngoài, không phân biệt độ tuổi, có sáng tác văn học thể loại truyện ngắn bằng tiếng Việt.

Tác phẩm dự thi không quá 7.000 từ, chưa công bố trên bất kỳ tờ báo, ấn phẩm nào của Trung ương, địa phương; chưa in trong các tập sách in chung và riêng.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm dự thi. Thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động đến 6/9/2024.

Hệ thống giải thưởng, gồm: một giải Nhất (70 triệu đồng), hai giải Nhì (50 triệu đồng), ba giải Ba (30 triệu đồng), bốn đến sáu giải Tư (10 triệu đồng).

Ngoài hệ thống giải thưởng chính thức, Ban Tổ chức có thể trao các tặng thưởng cho các tác giả trẻ tuổi nhất hoặc nhiều tuổi nhất tham gia cuộc thi.

Các nhà tài trợ cũng có cơ hội trao giải thưởng cho các tác phẩm ấn tượng nhất viết về ngành nghề hoặc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình.

Trong các hoạt động đồng hành, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn trao tặng thưởng cho bạn đọc có các bài bình truyện ấn tượng nhất.

Đặc biệt, để khuyến khích các họa sĩ tham gia vẽ minh họa cho chuyên mục Truyện ngắn trên Báo Văn nghệ, Ban Biên tập Báo sẽ có tặng thưởng dành cho các họa sĩ vẽ minh họa truyện ngắn đẹp nhất, ấn tượng nhất.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 10/2024 tại Hà Nội. Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương là Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; Ban Văn xuôi Báo Văn nghệ thường trực cuộc thi và nhóm tư vấn chuyên môn gồm các nhà văn Sương Nguyệt Minh, Văn Chinh, Lê Hoài Lương. Tập đoàn THACO là đơn vị tài trợ chính cho Cuộc thi Truyện ngắn Báo Văn nghệ.