Phát biểu tại lễ phát động, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Đảm nhấn mạnh, chương trình không chỉ là dịp để các bên chung tay triển khai những hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đối với thiên nhiên và môi trường sống. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ và cải thiện môi trường đô thị.
Đại diện Lotte Mart Hàn Quốc, ông Kim Beomchang, Giám đốc Khối Đổi mới nhân sự, cho biết RE:Earth là sáng kiến được triển khai trên phạm vi toàn cầu, lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực bán lẻ, hướng tới thúc đẩy tiêu dùng bền vững, tăng cường tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình ESG (Môi trường-xã hội-quản trị). Tại Việt Nam, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh.
Đại diện Tổ chức WWF Hàn Quốc, bà Park Min-hye, Tổng Giám đốc, cho rằng ô nhiễm rác thải nhựa là thách thức toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Hoạt động tại Hồ Tây không chỉ là chương trình thu gom rác mà còn thể hiện sự hợp tác tích cực giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong ứng phó với các thách thức môi trường toàn cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thiên Phương, Phó Cục trưởng Cục Môi trường nhấn mạnh, Hồ Tây không chỉ là hồ nước tự nhiên lớn nhất Thủ đô và là danh thắng nổi tiếng của Hà Nội, mà còn là "lá phổi xanh" có vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hòa vi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cảnh quan đô thị và gìn giữ các giá trị văn hóa, du lịch của thành phố.
Tuy nhiên, cũng như nhiều hồ đô thị khác, Hồ Tây đang chịu nhiều sức ép từ quá trình đô thị hóa, gia tăng dân số, phát triển dịch vụ và các hoạt động kinh tế-xã hội. Vì vậy, bảo vệ Hồ Tây không còn là nhiệm vụ của riêng một cơ quan hay tổ chức nào mà cần sự chung tay của toàn xã hội, từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế đến mỗi người dân bằng những hành động thiết thực hằng ngày.
Theo bà Nguyễn Thị Thiên Phương, chương trình "RE:Earth - Vì Hồ Tây xanh" không chỉ hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường mà còn góp phần lan tỏa mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xu hướng tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững. Cục Môi trường luôn khuyến khích, ủng hộ các sáng kiến cộng đồng và hoạt động truyền thông, giáo dục môi trường có sức lan tỏa rộng.
Đánh giá cao sáng kiến của Ban tổ chức, bà cho rằng chương trình đã góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động thông qua các hoạt động cụ thể như ra quân thu gom rác, làm sạch khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân và các tuyến đường ven Hồ Tây gồm Nhật Chiêu, Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn; đồng thời tổ chức đạp xe tuyên truyền, cổ vũ lối sống xanh, thân thiện với môi trường.
Bày tỏ tin tưởng vào hiệu ứng lan tỏa của chương trình, Phó Cục trưởng Cục Môi trường kỳ vọng mỗi đại biểu và tình nguyện viên sẽ trở thành một "đại sứ xanh", tiếp tục truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến gia đình, bạn bè và cộng đồng.
"Một Hồ Tây xanh, sạch không chỉ là niềm tự hào của Thủ đô mà còn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình xây dựng Hà Nội văn minh, xanh-sạch-đẹp, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường", bà Nguyễn Thị Thiên Phương khẳng định.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và tình nguyện viên tham gia thu gom rác thải nhựa, đổi rác lấy quà và đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường quanh Hồ Tây.
Ban tổ chức cũng trao 200 túi mua sắm sinh thái Eco RE:Earth và giấy chứng nhận "Tình nguyện viên xanh" cho các tập thể tình nguyện đến từ Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường đại học Lâm nghiệp, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đoàn Thanh niên phường Tây Hồ cùng các đơn vị tích cực tham gia chiến dịch.
Theo Ban tổ chức, chương trình "RE:Earth-Vì Hồ Tây xanh" không chỉ góp phần cải thiện môi trường đô thị mà còn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của Việt Nam.