Phát 15 cân gạo bắt ký nhận 1,5 triệu đồng: Do nhầm lẫn chứ không trục lợi

NDO -

Sáng 9/9, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh đi thực tế kiểm tra công tác phát gạo cứu trợ (theo gói cứu trợ của Chính phủ) cho các hộ dân khó khăn, người yếu thế, các hộ khó khăn trong khu vực phong tỏa tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. 

Tổ phát gạo Khu phố 7, phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân phát 15 ký gạo cho mỗi hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Tổ phát gạo Khu phố 7, phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân phát 15 ký gạo cho mỗi hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin lan truyền

Liên quan đến phản ánh của người dân trên mạng xã hội: “Phát 15 ký gạo bắt ký nhận 1,5 triệu đồng” xảy ra tại tổ 5, khu phố 1, bà Đinh Thị Lụa, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B xác nhận, phản ánh này là đúng và Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa B đã có báo cáo cụ thể sự việc gửi Thường trực Quận ủy quận Bình Tân.

Cụ thể, ngày 6/9/2021, ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ 5, Khu phố 1 cùng ông Trần Văn Minh, Trưởng Ban công tác mặt trận đến Trung tâm an sinh xã hội phường nhận 2.130 ký gạo về phát cho 142 hộ dân khó khăn ở Tổ 5. Khi phát gạo đến hẻm số 8 và 8D Bùi Dương Lịch, một số người dân thắc mắc và phản ánh tại sao chỉ nhận gạo nhưng danh sách lại ghi số tiền 1,5 triệu đồng.

Sự việc này đã được một số người dân quay phim, chụp ảnh và đưa lên mạng xã hội. Sau khi phát hiện sai sót này, tối cùng ngày, ông Võ Văn Sơn, Tổ trưởng tổ 5 theo yêu cầu của UBND phường đã làm lại danh sách ký nhận 15kg gạo, người dân đã đồng ý ký lại danh sách mới.

Kiểm chứng 

Tại buổi kiểm tra thực tế này, lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B đã báo cáo làm rõ vụ việc gần đây nhiều người dân phản ánh qua mạng xã hội: “Phát 15 ký gạo bắt ký nhận 1,5 triệu đồng” xảy ra tại tổ 5, Khu phố 1.

Ghi nhận thực tế, Tổ công tác phát gạo cho các hộ dân khó khăn tại Khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B bao gồm các thành viên như Ban công tác mặt trận, Tổ trưởng Khu phố, Tổ dân phố. Người dân nhận 15 ký gạo và ký nhận vào danh sách do Tổ công tác đưa ra. Theo lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa B, căn cứ theo danh sách trường hợp khó khăn của phường thì đợt này phường sẽ phát gạo cho 62 nghìn hộ khó khăn, mỗi hộ được nhận 15 ký gạo.

Qua giải trình sự việc, ông Võ Văn Sơn, cho rằng: “Do anh Trần Văn Minh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố yêu cầu khi đi nhận gạo phải đem theo danh sách (danh sách này trên nhóm chung 24 tổ dân phố)… Tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày phát quà gói an sinh, anh Minh phát tiền, còn tôi phát gạo và do nhầm lẫn chứ không trục lợi cho bản thân. Tôi không nhận tiền của ai hết, tôi chỉ nhận gạo phát cho bà con”. 

Bà Đinh Thị Lụa cho biết, trong sáng 9/9, lãnh đạo UBND phường, Chủ tịch ủy ban MTTQ phường cùng Tổ trưởng Khu phố, Công an khu vực đã đến xin lỗi các hộ dân bị “ký nhầm” danh sách. Đồng thời theo bà Lụa, qua các báo cáo và giải trình của đồng chí Tổ trưởng tổ 5, xác định sự việc xảy ra do sơ suất và do không kiểm tra danh sách, xác định không có tư lợi riêng.

Tuy nhiên, vụ việc đã đăng trên các trang mạng xã hội và xảy ra trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch bệnh, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, dẫn đến người dân bức xúc và một số người đã lợi dụng vụ việc để xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của địa phương.

Qua sự việc sai sót này, UBND phường đã chỉ đạo Trưởng khu phố, tổ dân phố tăng cường phối hợp Ban công tác mặt trận, rà soát danh sách các hộ khó khăn trên địa bàn nhận hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm đúng đối tượng, có lập danh sách, ký nhận theo quy định.

Anh Mai Vĩnh Khoa, ngụ tổ 5, Khu phố 1, một trong những hộ dân nhận lời xin lỗi của phường cho hay: “Cán bộ phường đã xin lỗi về sự sơ suất và hứa sẽ hỗ trợ bà con ở đây. Như vậy tôi thấy phường nhanh chóng thừa nhận thiếu sót vì trong dịch bệnh nên sơ suất là điều không thể tránh khỏi. Tôi cũng thông cảm về sự việc này”.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Lê Văn Thinh nhận định: “Thời gian qua, địa bàn cơ sở quá nhiều việc, nhất là công tác chăm lo về an sinh cho người dân. Tuy nhiên sự việc vừa qua đã bộc lộ hạn chế, thiếu sót tại cơ sở, nhất là khâu tổ chức hỗ trợ chưa chặt chẽ dẫn đến dư luận nhân dân còn băn khoăn, chưa đồng tình. Quận ủy, UBND quận sẽ chỉ đạo các phường chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, giám sát hơn nữa các công tác triển khai hỗ trợ an sinh cho người dân”.