Ngang nhiên khai thác cát trái phép trên sông Lô

NDĐT - Thời gian gần đây, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp vẫn lén lút khai thác cát sỏi trái phép, trọng điểm là trên sông Lô, đoạn chảy qua địa phận huyện Bắc Quang.

Các đối tượng dùng máy xúc khai thác cát trái phép trên sông Lô, khu vực thôn Minh Lập, xã Quang Minh.
Các đối tượng dùng máy xúc khai thác cát trái phép trên sông Lô, khu vực thôn Minh Lập, xã Quang Minh.

Nhận được phản ánh của nhân dân, phóng viên đã trực tiếp xuống địa phận xã Quang Minh, huyện Bắc Quang để theo dõi, thu thập tài liệu về tình trạng khai thác cát dọc sông Lô. Sáng 22-12, có mặt tại bãi cát bồi khu vực Thác Hỏa, trên sông Lô, địa phận thôn Minh Lập, xã Quang Minh thì phát hiện một số đối tượng đang dùng máy xúc để múc cát lên những chiếc ô-tô tải có trọng tải hàng chục tấn để vận chuyển đến bãi tập kết ở nơi khác. Theo nguồn tin của phóng viên, đến thời điểm hiện tại, các mỏ cát khu vực thôn Minh Lập, xã Quang Minh mới chỉ có một số doanh nghiệp đang làm hồ sơ và chuẩn bị được cấp quyền khai thác, nên các hoạt động khai thác cát sỏi đều là trái phép.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, phóng viên đã đến trụ sở UBND xã Quang Minh để thông báo vụ việc. Ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Quang Minh đã chỉ đạo tổ công tác của xã, cùng phóng viên xuống hiện trường xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, tổ công tác xã Quang Minh bắt quả tang một chiếc máy xúc đang múc cát tại bãi cát bồi dưới sông Lô lên ô-tô tải để vận chuyển đi nơi khác. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định chiếc máy xúc và ô-tô tải đang khai thác cát là do ông Nguyễn Sỹ Tới, thường trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang thuê để múc cát. Ông Tới không xuất trình bất cứ một giấy tờ gì liên quan đến việc cấp phép khai thác cát sỏi. Ông cho biết, máy xúc và ô-tô tải là do ông thuê về để múc cát dưới lòng sông Lô đến tập kết tại vườn nhà để xây dựng chuồng trại cho gia đình. Việc làm này mới diễn ra từ sáng 22-12.

Tổ công tác của xã Quang Minh đã lập biên bản và yêu cầu ông Tới dừng mọi hoạt động liên quan đến khai thác cát sỏi trái phép, đưa xe ô-tô và máy xúc ra khỏi bãi cát và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý việc khai thác cát trái phép trên sông Lô tại thôn Minh Lập, xã Quang Minh.

Theo phản ánh của người dân địa phương, địa điểm xảy ra vụ việc nói trên là nơi có trữ lượng lớn cát bồi lẫn cát nằm dưới đáy sông. Do đó tình trạng khai thác cát sỏi trái phép diễn ra thường xuyên, các đối tượng khai thác cát cả ngày và đêm bằng nhiều hình thức khác nhau. Cũng theo phản ánh của người dân, vào tối ngày 21-12, đã xuất hiện nhiều ô-tô tải chở cát từ mỏ cát nói trên ra khỏi địa bàn. Đặc biệt, vừa qua, cũng tại khu vực mỏ cát thôn Minh Lập đã xảy ra vụ việc phức tạp, do tranh giành địa bàn khai thác cát trái phép, một số đối tượng lập rào chắn đường, gây ra xô xát khiến một người bị thương nặng.

Ông Lê Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Quang Minh cho biết, do địa bàn xã Quang Minh có trữ lượng cát lớn nên tình trạng khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng diễn biến phức tạp. Trong thời gian qua, xã Quang Minh và các ngành chức năng của huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Lô, từ đầu năm đến nay đã bắt được nhiều vụ khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, một số đối tượng vẫn lén lút hoạt động khai thác cát trái phép, một trong những khó khăn của xã là địa bàn rộng, các đối tượng chủ yếu hoạt động vào đêm tối lại khai thác giữa dòng sông Lô nên rất khó kiểm tra. Do đó, đề nghị huyện hỗ trợ mua thuyền máy tuần tra trên sông những đến nay vẫn chưa có.

Có thể bạn quan tâm