Đường “Nhuệ” cùng 6 đồng phạm nhận tổng mức án 81 năm tù giam

NDO -

Sau 2 ngày xét xử, lúc 19 giờ 30 phút ngày 18/11, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Lương Hải Yến thay mặt Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã tuyên những bản án thích đáng cho 7 đối tượng phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Đường “Nhuệ” cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.
Đường “Nhuệ” cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo đó, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”), kẻ chủ mưu nhận mức án 15 năm tù; các đối tượng giúp sức gồm Ninh Đức Lợi và Phạm Văn Úy cùng mức án 13 năm tù; Bùi Mạnh Tiến và Nguyễn Khắc Nin cùng chịu mức án 12 năm tù; Nguyễn Thị Dương (vợ Đường “Nhuệ”) và Quách Việt Cường cùng mức án 8 năm tù.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long, tỉnh Nam Định hoạt động trên lĩnh vực dịch vụ hỏa táng, có cơ sở hỏa táng là Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình tại xã Mỹ Thuận (Mỹ Lộc, Nam Định). Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là ông Trần Đình Giao.

Tháng 8/2016, Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Phát làm đại lý độc quyền tại tỉnh Thái Bình, ủy quyền cho anh Nguyễn Thế Việt (sinh năm 1985), trú tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định quản lý văn phòng đại diện tại thành phố Thái Bình với nhiệm vụ nhận thông tin ca hỏa táng báo sang Công ty tại Nam Định.

Thời gian văn phòng này hoạt động, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình thành lập Hiệp hội tang lễ Thái Bình có 25 thành viên, tự phân địa bàn, đề ra quy chế hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc.

Khoảng cuối năm 2017, ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cùng với anh Nguyễn Thế Việt tổ chức cuộc họp với các thành viên Hiệp hội tang lễ Thái Bình thông báo cho Đường cùng làm với Công ty Thành Phát với mục đích giúp đỡ anh Việt trong điều hành văn phòng.

Từ đây, Đường nảy sinh ý định muốn chiếm độc quyền trong lĩnh vực hỏa táng tại tỉnh Thái Bình để buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ khi làm dịch vụ hỏa táng phải thông qua Đường (báo ca) và nộp 500 nghìn đồng/ca.

Đường cùng đồng phạm thực hiện nhiều thủ đoạn ép buộc Công ty Hoàng Long giảm giá dịch vụ hỏa táng và Công ty Thành Phát phải bỏ văn phòng đại diện tại Thái Bình như ép các cơ sở dịch vụ tang lễ phải sang thành phố Hải Phòng, không sử dụng dịch vụ của Đài hóa thân Thanh Bình tỉnh Nam Định.

Tiếp đó, Đường tự đặt ra quy định khi có cơ sở dịch vụ mới muốn tham gia vào Hiệp hội tang lễ Thái Bình hoặc muốn được phân thêm địa bàn hoạt động phải xin phép Đường và đối tượng Ninh Đức Lợi. Nếu vi phạm quy định, Đường và Lợi xử lý như chặn xe tang, cắt địa bàn, ép buộc vào Hiệp hội để đóng tiền.

Từ đó, các cơ sở dịch vụ tang lễ phải miễn cưỡng “báo ca” dưới hình thức nhắn tin vào số điện thoại 0886241975 với nội dung liên quan đến ca hỏa táng như họ tên, địa chỉ người chết, ngày giờ đến Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình… Do bị Đường và đồng phạm đe dọa, các chủ cơ sở dịch vụ phải nộp 500 nghìn đồng/1 ca vào ngày 5 và 20 âm lịch hằng tháng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 16/12/2017 đến ngày 5/4/2020, 25 cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã nộp tổng số tiền là 2 tỷ 469 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Đường sử dụng để chi tiêu cá nhân.

Hành vi của Đường và sáu đồng phạm đã phạm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, trong đó Đường là kẻ chủ mưu và sáu đồng phạm có hành vi giúp sức cho Đường trong từng giai đoạn của quá trình cưỡng đoạt tài sản.