Pháp thông báo các biện pháp nhằm ngăn chặn làn sóng dịch mới

NDO -

Tối 27/12, Thủ tướng Pháp Jean Castex và Bộ trưởng Y tế Olivier Véran tổ chức họp báo công bố một loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng kép của dịch Covid-19 do hai biến thể Delta và Omicron đang lây lan mạnh ở nước này. Ngày 25/12, Pháp ghi nhận hơn 104 nghìn ca nhiễm mới/ngày-mức cao kỷ lục kể từ khi xảy ra đại dịch.

Thủ tướng Pháp Jean Castex. (Ảnh: Gouvernement).
Thủ tướng Pháp Jean Castex. (Ảnh: Gouvernement).

Theo những quy định Thủ tướng Pháp Jean Castex công bố, kể từ ngày 3/1/2022, các cuộc tụ tập đông người trong nhà hơn 2.000 người và ngoài trời hơn 5.000 người sẽ bị cấm trong khoảng thời gian ba tuần. Việc đóng cửa các hộp đêm được thực hiện từ đầu tháng 12 tiếp tục được gia hạn. Chính quyền các địa phương được yêu cầu cấm các buổi hòa nhạc và bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Việc bán đồ ăn thức uống cũng bị cấm tại các địa điểm tập trung đông người bao gồm tại các sự kiện thể thao, rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc và trên tất cả các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm cả tàu cao tốc. Các quán bar và cà-phê chỉ bán cho khách ngồi bàn chứ không được phép đứng kể từ ngày 3/1/2022 trong thời gian ba tuần.

Đối với các cuộc tụ họp riêng tư vào đêm Giao thừa không có hạn chế nào được công bố, nhưng ông Jean Castex kêu gọi người Pháp hạn chế “tiệc tùng lớn”, khuyến nghị tuân thủ các quy tắc an toàn vệ sinh. Các buổi lễ mừng năm mới do các quan chức địa phương và một số công ty tổ chức sẽ bị hủy bỏ. Làm việc từ xa sẽ được thực hiện bắt buộc “mỗi tuần tối thiểu ba ngày và bốn ngày khi có thể”.

Thủ tướng Jean Castex cho biết: “Việc tiêm chủng vẫn là trọng tâm trong chiến lược của chúng ta. Tiêm chủng để làm giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh và lây truyền virus, và trên hết là bảo vệ bản thân bạn khỏi tình trạng nghiêm trọng. Đa số những người nhập viện đều không tiêm chủng hoặc tiêm chủng nhưng mắc các bệnh đi kèm”.

Thủ tướng Jean Castex thông báo rằng thời gian tiêm liều tăng cường thứ ba, hiện tại là bốn tháng, giảm xuống còn ba tháng kể từ ngày 28/12, sau lần tiêm cuối cùng. Hội đồng Bộ trưởng đã thông qua dự luật chuyển đổi “thẻ chứng nhận y tế” thành “thẻ tiêm chủng”. Thẻ vaccine sẽ trở thành bắt buộc từ ngày 15/1 tại các nhà hàng và nhiều nơi công cộng. Dự luật sẽ bao gồm “các biện pháp xử phạt tăng cường” đối với các trường hợp dùng thẻ giả. Ông Jean Castex nói: “Đây không chỉ là một hành vi vi phạm pháp luật mà là một hành động cố ý gây nguy hiểm cho người khác”.

Bộ trưởng Y tế Oliver Véran cảnh báo về một “làn sóng lớn” của dịch Covid-19 lây lan mạnh khi biến thể Delta và Omicron cùng “song hành”. Ông Oliver Véran cho biết, chính phủ đang xem xét thay đổi các điều kiện tự cách ly đối với những người bị nhiễm biến thể Omicron, nhưng muốn có thêm thời gian để nghiên cứu dữ liệu quốc tế. Ông cho biết một thông báo có thể được đưa ra sau ngày 31/12.

Số ca nhập viện tại Pháp cũng ngày càng tăng lên, với 3.333 bệnh nhân Covid hiện đang nằm điều trị tại các khoa chăm sóc đặc biệt, một dấu hiệu cho thấy áp lực ngày càng tăng lên đối với các bệnh viện.

Pháp hiện đã mở tiêm chủng ngừa Covid-19 cho tất cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên.