Pháp rót thêm 15 tỷ euro giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch

NDO -

Ngày 28-5, Bộ trưởng Ngân sách công Pháp Olivier Dussopt thông báo chính phủ Pháp sẽ “bơm” thêm 15 tỷ euro giúp các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.

Các nhà hàng, quán cà-phê ở Pháp bắt đầu được mở cửa giới hạn trở lại từ ngày 19-5.
Các nhà hàng, quán cà-phê ở Pháp bắt đầu được mở cửa giới hạn trở lại từ ngày 19-5.

Ông Olivier Dussopt cho biết, chính phủ đang xem xét dự luật tài chính sửa đổi (PLFR) sẽ được trình bày vào ngày 2-6 tới, trong đó bổ sung thêm 15 tỷ euro để giúp vực dậy nền kinh tế. Đặc biệt, trong số 15 tỷ euro này sẽ trợ giúp các công ty trong lĩnh vực du lịch vốn vẫn đang gặp khó khăn dù Pháp đang dần mở cửa trở lại: nhà hàng, quán bar, khách sạn, tất cả sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ để đối phó với những khó khăn.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Les Echos ngày 27-5, Bộ trưởng Kinh tế, Bruno Le Maire cho biết, sau khoản 100 tỷ euro cho các biện pháp khẩn cấp được thực hiện vào năm 2020, những khoản tín dụng cuối cùng này sẽ có thể chuyển từ “hỗ trợ kinh tế tổng quát sang hỗ trợ có mục tiêu phù hợp với các công ty còn khó khăn”.

Cụ thể, 4 tỷ euro sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc miễn trừ các khoản phí, 3,5 tỷ euro là khoản “thoát dần khỏi quỹ đoàn kết từ tháng 6 đến cuối tháng 8”. Sự gia tăng một phần hoạt động dài hạn sẽ tiêu tốn 6,5 tỷ euro.   

Ông Bruno Le Maire giải thích rằng, một quỹ chuyển tiếp trị giá 3 tỷ euro sẽ được thành lập để “hỗ trợ các công ty đáp ứng nhu cầu tài chính trong việc thoát khỏi khủng hoảng”.

Chính phủ dự định tiếp tục hỗ trợ các công ty gặp khó khăn về cơ cấu, đặc biệt là trong lĩnh vực ô-tô, xưởng đúc vốn đang phải đối mặt với "sự chuyển đổi lớn với việc chuyển đổi từ xe truyền thống sang ô-tô điện. 

Ông Bruno Le Maire cho biết, như vậy nợ công của Pháp sẽ ở mức 118% GDP vào năm 2021. Tuy nhiên, việc tiêu dùng đang trên đà phát triển tốt và người Pháp đang sử dụng tiền tiết kiệm của họ.

Theo Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp (Insee) ngày 28-5 cho biết, GDP của Pháp đã giảm 0,1% trong quý đầu năm nay so với ước tính cách đây vài tuần là tăng trưởng 0,4%.

Chính phủ dự kiến ​​tăng trưởng kinh tế đạt 5% trong năm nay còn Banque de France dự đoán tăng 5,5%, OECD 5,9% và Ủy ban châu Âu dự kiến 5,7%.

Ông Le Maire cho biết, mục tiêu tăng trưởng do chính phủ đặt ra vẫn không thay đổi là có tăng trưởng 5% vào năm 2021. Chính phủ tin tưởng vào sự phục hồi mạnh mẽ từ mùa hè nhờ chiến dịch tiêm chủng.