Pháp phê chuẩn lưu hành vaccine chống Covid-19 của Pfizer/BioNTech

NDO -

Ngày 24-12, Cơ quan Giám định Chất lượng Y tế Pháp (HAS) đã phê duyệt cho phép sử dụng vaccine chống Covid-19 tại Pháp của hai hãng dược phẩm Pfizer và BioNTech, ba ngày sau khi Ủy ban châu Âu phê chuẩn cho phép sử dụng vaccine này tại các nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU). 

Ảnh: Maxppp.
Ảnh: Maxppp.

Tại cuộc họp báo trực tuyến, bà Dominique Le Guludec, Chủ tịch HAS, cho biết: “Chúng tôi xác nhận rằng loại vaccine đầu tiên này có một vị trí trong chiến lược tiêm chủng về cả hiệu quả và hồ sơ an toàn của nó, đó là một tin tuyệt vời”.

HAS lưu ý rằng, vaccine có tên gọi là Comirnaty® mRNA - BNT162b2, “có thể được sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên”. "Chiến lược ưu tiên" đã được chính phủ công bố (bắt đầu với những người có nguy cơ mắc bệnh nặng và những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất). 

Theo Pfizer và BioNTech thông báo, vaccine của họ đạt hiệu quả tới 90%.

Pháp sẽ khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 bắt đầu vào Chủ nhật tới (27-12) tới theo đúng lịch. Giai đoạn đầu tiêm chủ chủ yếu là những người trong các viện dưỡng lão. Giai đoạn hai vào tháng một hoặc tháng 2-2021 gồm những người có nguy cơ mắc bệnh như: người già, chuyên gia y tế hoặc những người mắc một bệnh mãn tính. Tiêm chủng sau đó sẽ được mở cho toàn dân trong giai đoạn ba vào mùa xuân năm 2021. 

Phát biểu trên kênh TF1, Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết, chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 vào ngày 27-12 tại một địa điểm gần Paris và “hai hoặc ba” cơ sở chăm sóc người cao tuổi và “khoảng vài chục người dân”. Theo báo Le Monde, một bệnh viện ở Sevran, tỉnh Seine-Saint-Denis, ngoại ô thủ đô Paris, được chọn là nơi đầu tiên để tiêm vắc-xin vào Chủ nhật sau đó sẽ được triển khai đến các cơ sở khác vào thứ Hai và thứ Ba.

HAS nhắc lại rằng, việc tiêm chủng là không bắt buộc, đồng thời xác nhận chiến lược tiêm chủng do chính phủ thiết lập, ưu tiên những người lớn tuổi, những đỗi tượng dễ bị tổn thương nhất với Covid-19. Việc tiêm vaccine trong thời gian mang thai hoặc những đối tượng có tiền sử dị ứng nặng không được khuyến khích. 

Cùng ngày, Văn phòng Phủ Tổng thống Pháp ra tuyên bố cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron không còn biểu hiện các triệu chứng của virus SARS-CoV-2, một tuần sau khi ông xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tuyên bố cho biết, Tổng thống Emmanuel Macron “không có triệu chứng nào trong giai đoạn này, việc cách ly Tổng thống có thể chấm dứt sau bảy ngày”.

Ông Macron đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào thứ Năm tuần trước với các triệu chứng mệt mỏi, ho và đau cơ...

Trong khi đó, Pháp bắt đầu mở cửa biên giới với Anh sau 48 giờ đóng cửa nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2 biến chủng xuất hiện tại Anh. Những người là dân Pháp, công dân Anh sinh sống tại Pháp hoặc những người có lý do khẩn cấp mới được phép qua biên giới vào thời điểm này nhưng phải có giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.