Phần Lan tăng nguồn cung điện hạt nhân

Sau hơn 1 thập kỷ trì hoãn, Phần Lan cuối cùng đã vận hành lò phản ứng số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto nhằm bổ sung nguồn cung điện cho đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto-3 tại Phần Lan, ngày 17/8/2017. (Ảnh: Reuters)
Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto-3 tại Phần Lan, ngày 17/8/2017. (Ảnh: Reuters)

Phần Lan hy vọng việc này sẽ giúp giảm bớt những thách thức khi mùa đông đang tới gần trong bối cảnh châu Âu đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao.

Công ty TVO điều hành nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto cho biết đã vận hành hết công suất của lò phản ứng số 3 vào ngày 30/9 vừa qua, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xây dựng vào năm 2005.

Với công suất 1.600 megawatt, lò phản ứng Olkiluoto 3, nằm bên bờ biển tây nam Phần Lan, có công suất cao nhất ở châu Âu và cao thứ 3 trên thế giới.

Dự kiến, lò phản ứng này sẽ trải qua khoảng 10 lần thử nghiệm hoạt động hết công suất trước khi được đưa vào vận hành chính thức bắt đầu từ tháng 12 tới.

Sau khi lò phản ứng số 3 được đưa vào vận hành, nhà máy điện hạt nhân Olkiluoto đóng góp tổng cộng khoảng 40% sản lượng điện của Phần Lan (trong đó 2 lò phản ứng Olkiluoto 1 và Olkiluoto 2 đóng góp 21%, Olkiluoto 3 đóng góp 19%).

Trong những năm gần đây, tỷ lệ ủng hộ sử dụng năng lượng hạt nhân tại Phần Lan đã gia tăng do lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu. Theo kết quả cuộc thăm dò do Hiệp hội Năng lượng Phần Lan thực hiện hồi tháng 5 năm nay, số người được hỏi ủng hộ sử dụng điện hạt nhân đạt mức cao kỷ lục 60%.

Hiện khoảng 50-60% lượng điện tiêu thụ tại Phần Lan là từ thủy điện, điện gió, điện Mặt trời và điện sinh khối, trong khi điện sản xuất bằng nhiên liệu hóa thạch và than bùn chiếm khoảng 10%.