Palestine cảnh báo cánh cửa cho giải pháp 2 nhà nước đang hẹp lại

Tổng thống Mahmoud Abbas khẳng định, Palestine sẵn sàng tham gia mọi nỗ lực, sáng kiến hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định cho tất cả các bên trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Israel dừng hành động đơn phương làm xói mòn giải pháp 2 nhà nước.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Abbas đang ở thăm Romania và Tổng thống nước chủ nhà Klaus Iohannis.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, Tổng thống Abbas nhấn mạnh: "Không thể duy trì tình hình như hiện nay".

Ông Abbas cho biết, chính quyền Palestine tiếp tục các cuộc tiếp xúc để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo ra những sáng kiến ngăn tình hình hiện nay trở nên trầm trọng hơn.

Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định Palestine sẵn sàng tham gia mọi nỗ lực hoặc sáng kiến hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để đạt được hòa bình, an ninh và ổn định cho tất cả các bên trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Romania nhấn mạnh, việc đạt được hòa bình ở Trung Đông vẫn là 1 ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước này.

Ông Iohannis cũng khẳng định, Chính phủ Romania sẵn sàng ủng hộ giải pháp lâu dài và công bằng cho xung đột Palestine-Israel thông qua đàm phán trực tiếp, tiến tới thực thi giải pháp 2 nhà nước.

Theo ông, đây là giải pháp khả thi duy nhất có thể bảo đảm thực hiện ý nguyện của người dân 2 bên và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, quân đội Israel tuyên bố các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công 1 vị trí tại Dải Gaza ngày 19/7, đáp trả vụ nổ súng trước đó từ vùng lãnh thổ này.

Người phát ngôn quân đội Israel nói thêm, các máy bay đã tấn công 1 đồn quân sự của Phong trào Hồi giáo Hamas ở khu vực phía bắc Dải Gaza, sau khi quân đội nước này tìm thấy 1 quả đạn gần hàng rào an ninh giữa Israel và Dải Gaza.

Quả đạn bắn trúng 1 nhà xưởng, song không gây thương vong.

Ngày 16/7 vừa qua, không quân Israel tấn công 1 cơ sở quân sự của Hamas ở Dải Gaza, sau khi 4 quả rocket được phóng từ khu vực này trong đêm.

Trong cuộc họp nội các ngày 17/7, Thủ tướng tạm quyền của Israel Yair Lapid cảnh báo, nước này "sẽ phản ứng nhanh chóng, mạnh mẽ và không do dự trước mọi vụ phóng (tên lửa) và thả khí cầu mang chất gây cháy". Hiện chưa có báo cáo thương vong nào trong vụ không kích trên.