Căng thẳng Israel-Palestine leo thang mạnh

Giao tranh tiếp tục diễn ra tại dải Gaza, đánh dấu động thái căng thẳng leo thang mạnh do tái bùng phát bạo lực quanh khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem. 

Đụng độ xảy ra tại khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem. (Ảnh REUTERS)
Đụng độ xảy ra tại khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem. (Ảnh REUTERS)

Israel đã không kích miền trung Gaza, chỉ vài giờ sau khi một quả rocket được bắn từ Gaza sang miền nam Israel. Đây là vụ bắn rocket đầu tiên sang Israel kể từ tháng 1/2022.  Ngày 22/4, đụng độ cũng xảy ra giữa cảnh sát Israel và người Palestine tại khu đền Al-Aqsa ở Jerusalem. Theo TTXVN, cảnh sát Israel cho biết, người Palestine đã ném đá về phía Bức tường Than khóc, địa điểm cầu nguyện linh thiêng nhất đối với người Do thái nằm ngay bên dưới đền Al-Aqsa.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (M.Áp-bát) kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden (G.Bai-đơn) can thiệp để ngăn chặn các hành động của Israel trên các vùng lãnh thổ Palestine. Lời kêu gọi này được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Palestine và các quan chức ngoại giao Mỹ diễn ra ở Bờ tây. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Palestine nhấn mạnh, Israel cần chấm dứt ngay lập tức các vụ bạo lực nhằm vào người Palestine cũng như tôn trọng hiện trạng lịch sử và pháp lý của đền Al-Aqsa.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid (Y.La-pít) cũng có cuộc làm việc với các quan chức ngoại giao Mỹ về tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Israel nhấn mạnh, Israel sẽ không chấp nhận việc rocket tiếp tục được bắn từ Gaza. Trong khi đó, Hội nghị Bộ trưởng Arab diễn ra tại Jordan lên án “những vi phạm của Israel đối với người đến cầu nguyện tại đền Al-Aqsa”.