OPEC+ hoãn họp, giá dầu hạ gần 1%

NDO - Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, chốt ngày giao dịch 22/11, sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu.
0:00 / 0:00
0:00
OPEC+ hoãn họp, giá dầu hạ gần 1%

24 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV đồng loạt suy yếu, kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm 0,81% xuống 2.201 điểm, kết thúc chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp trước đó.

Mặc dù vậy, nhờ tính chất giao dịch hai chiều, dòng tiền đầu tư đến thị trường vẫn gia tăng mạnh mẽ trong ngày hôm qua. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng vọt gần 40%, lên mức cao nhất trong gần 3 tuần trở lại đây.

OPEC+ hoãn họp, giá dầu hạ gần 1% ảnh 1

Một tuần trở lại đây, tâm điểm chú ý của thị trường hướng đến cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) dự kiến vào cuối tuần này, nhưng OPEC+ đã bất ngờ thông báo hoãn cuộc họp chính sách. Điều này làm cho thị trường giảm kỳ vọng về việc nhóm sẽ can thiệp để thắt chặt nguồn cung khiến giá dầu biến động mạnh và chốt phiên giảm gần 1%.

Cụ thể, giá dầu WTI giảm 0,86% xuống 77,10 USD/thùng sau khi giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất trong phiên là 73,79 USD/thùng. Dầu Brent đóng cửa tại 81,96 USD/thùng, giảm 0,59% so với phiên trước, sau khi giảm hơn 4% xuống mức thấp nhất trong phiên là 78,41 USD/thùng.

Theo thông báo chính thức của OPEC+, cuộc họp lần thứ 51 của Ủy ban giám sát chung Bộ trưởng (JMMC) và cuộc họp Bộ trưởng OPEC và ngoài OPEC lần thứ 36 (ONOMM), dự kiến diễn ra vào ngày 25/11 và 26/11 nay được chuyển sang ngày 30/11. Thông tin bất ngờ khiến giá dầu ngay lập tức lao dốc trong bối cảnh phần lớn nhà đầu tư đều đang kỳ vọng rằng OPEC+, đặc biệt là thủ lĩnh nhóm Saudi Arabia sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá.

OPEC+ hoãn họp, giá dầu hạ gần 1% ảnh 2

Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ yếu tại Mỹ cũng làm gia tăng áp lực bán trên thị trường. Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17/11 tăng 8,7 triệu thùng lên mức 447,05 triệu thùng, tương đương với mức tăng 9,1 triệu thùng trong báo cáo sáng qua của Viện Dầu khí Mỹ (API) và tăng mạnh hơn so dự báo tăng 1,2 triệu thùng. Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất diễn biến trái chiều, nhưng đều gây thất vọng so với công bố của API.