ND - Chỉ cách trung tâm TP Hồ Chí Minh hơn 50 km, nhưng huyện Cần Giờ thiếu nguồn nước sạch trầm trọng do bị sông Sài Gòn ngăn cách với các quận khác. Toàn huyện được bao bọc bằng hệ thống sông rạch, lại nằm sát biển nên nguồn nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn nặng.
Ðể giải quyết "cơn khát" nước ngọt cho người dân, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) nhanh chóng xây dựng tuyến đường ống dẫn nước sạch đến huyện Cần Giờ. Ngày 26-1-2010, dự án này đã chính thức được khởi công.
Cần Giờ hiện là địa phương duy nhất mà tuyến đường ống cấp nước của thành phố chưa vươn tới do địa bàn bị chia cắt bởi sông rạch. Việc đầu tư đường ống vượt sông khá tốn kém nên lâu nay thành phố vẫn chưa thực hiện được. Các hộ dân ở huyện Cần Giờ chỉ trông cậy vào nguồn nước sạch từ nhà máy sản xuất nước quy mô nhỏ của một công ty tư nhân. Ngoài ra, Công ty Dịch vụ Công ích huyện cũng bổ sung thêm một phần nước sạch bằng cách vận chuyển nước bằng sà-lan từ huyện Nhà Bè sang bán cho bà con. Lượng nước sạch người dân Cần Giờ được sử dụng rất thấp, chỉ có 2,6 m3/người/tháng. Vào mùa khô hằng năm, người dân phải "chạy đôn chạy đáo" tìm mua nước sinh hoạt với mức giá "cắt cổ".
Thiếu nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất là nguyên nhân đời sống người dân huyện Cần Giờ gặp nhiều khó khăn, kinh tế huyện chậm phát triển. Thành phố cũng tốn hàng chục tỷ đồng mỗi năm để bù chi phí vận chuyển nước ngọt bằng sà-lan về Cần Giờ.
Với dự án xây dựng tuyến ống dẫn nước sạch đến huyện Cần Giờ, UBND thành phố đầu tư gần 822 tỷ đồng để xây dựng tuyến ống D600 (đường kính ống 600 mm) dài gần 42 km băng qua sông Soài Rạp, theo hướng đường Rừng Sác đến thị trấn Cần Thạnh. Ngoài ra, thành phố còn đầu tư thêm gần 61 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống tuyến ống phân phối đến từng khu dân cư.
Theo chủ đầu tư Sawaco, lượng nước này đủ để đáp ứng nhu cầu của bà con trong huyện. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng 100% nhu cầu của cư dân tại ba cụm đô thị tập trung là xã Bình Khánh, ấp An Nghĩa của xã An Thới Ðông, thị trấn Cần Thạnh - Long Hòa. Khu vực nông thôn cũng sẽ có 90% các hộ dân được cấp nước đến tận nhà.
Tuyến ống này sẽ hoàn thành cuối năm 2010, có khả năng truyền dẫn đến 44.000 m3 nước/ngày/đêm trong giai đoạn từ nay đến năm 2015 và sẽ nâng lên gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025.
TỪ NGUYÊN