Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất

NDO - Liên quan vụ giải cứu bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt trong ống bê-tông sâu 35m tại Đồng Tháp, theo thông tin mới nhất, hiện cơ quan chức năng đã tiếp cận rất gần vị trí sâu nhất của ống.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất

“Chúng tôi đã xói được 31/36m theo chiều dài cọc. Chỉ còn 5m nữa để khoan làm mềm đất ra. Theo kế hoạch đêm nay, 2/1, chúng tôi sẽ quyết tâm dồn sức để hạ 5m đất cứng này xuống”, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho hay.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất ảnh 1
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp (đứng giữa) theo dõi việc cứu nạn ở khu vực hiện trường.

22 giờ 30 phút ngày 2/1, khu vực hiện trường vẫn nóng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất ảnh 2

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ.

Các ống vách thép có đường kín 1,5m, dùng làm lồng trùm lại trụ bê-tông và sau đó xử lý hết phần đất trong lồng ống. Lúc hơn 21 giờ, lực lượng chức năng tăng cường thêm 4 ống vách này.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất ảnh 3

Ống vách thép có đường kín 1,5m dùng làm lồng trùm lại trụ bê-tông.

Tối 2/1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp đưa ra thông tin trên. Đồng thời, người đứng đầu ngành giao thông tỉnh Đồng Tháp khẳng định, ngay trong đêm nay, tất cả sẽ nỗ lực hết sức mình để cố gắng đưa cọc bê-tông lên.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất ảnh 4

Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp.

“Chúng tôi đã làm rất cật lực, tuy nhiên, do nhiều ảnh hưởng từ địa chất, địa tầng cũng như trang thiết bị phải điều động từ xa nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn”, ông Bảo nhấn mạnh.

Ông Bảo cũng cho biết, đến thời điểm này, công tác cứu hộ đã bước tới giai đoạn cuối; đồng thời gửi lời cám ơn tới các đơn vị trong cả nước đã, đang có ý định hỗ trợ.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất ảnh 5

Ống vách thép có đường kín 1,5m dùng làm lồng trùm lại trụ bê-tông.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hào Nam cùng 3 bạn trong xóm vào công trình cầu nằm trên đường tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê-tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc quanh trụ bê-tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên.

Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách đáy ống bê-tông 5m đất ảnh 6

Chạy đua với thời gian để cứu người...

Ngày 1/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục dùng máy khoan chọc sâu, kết hợp làm mềm đất để kéo trụ bê-tông lên.

Sáng 2/1, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu cháu bé, huy động thêm các phương tiện cứu hộ và tiếp tục bơm oxy xuống bên dưới trụ bê-tông.

Trưa 2/1, nhiều lực lượng và phương tiện đã được tăng cường để tham gia cứu hộ.