Nông dân thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định là một trong những nội dung quan trọng, trở thành việc làm thường xuyên và lâu dài của các cấp Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sức lan tỏa đến với mỗi cán bộ, hội viên.

Hội Nông dân thành phố trao quà tặng con em hội viên nông dân khó khăn. (Ảnh Đan Dương)
Hội Nông dân thành phố trao quà tặng con em hội viên nông dân khó khăn. (Ảnh Đan Dương)

Thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”, các cấp Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương, từ đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất, giúp nhau vượt qua khó khăn.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 lần thứ tư diễn ra phức tạp khiến nhiều nông dân khó khăn trong tiêu thụ nông sản, các cấp hội đã nỗ lực thực hiện chương trình “Nghĩa tình nông dân thành phố Hồ Chí Minh” đồng hành kết nối tiêu thụ nông sản và chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng. Nhiều mô hình ý nghĩa như: “Mỗi tuần một việc tốt” của Hội Nông dân thành phố Thủ Đức; “3B-3H: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu-hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đăng ký các dịch vụ trực tuyến” của Hội Nông dân phường 28, quận Bình Thạnh; “Mỗi hội viên một việc làm tốt, ý nghĩa” của Hội Nông dân huyện Hóc Môn; “Vận động hội viên nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện mô hình 1+1” của Hội Nông dân quận 12… đã giúp nhiều hộ nông dân nghèo, khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm ăn khá giả…

 Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh được biểu dương gương điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” giai đoạn 2021-2022. Ông Võ Thành Quý, Chi hội trưởng Nông dân ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, cá nhân điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” chia sẻ: Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, trên địa bàn xã có hợp tác xã chăn nuôi bò sữa với tổng đàn bò khoảng 3.000 con; do ảnh hưởng dịch bệnh, sữa bò khó tìm được thị trường tiêu thụ nhưng buộc phải thu mua cho nông dân.

Lúc đó, ông Quý đưa ra sáng kiến Chi hội Nông dân ấp 6 đứng ra mở một gian hàng không lãi hỗ trợ bà con. Chi hội báo cáo Hội Nông dân xã Đông Thạnh để làm cầu nối, đồng thời các chi hội bạn cũng hỗ trợ thông tin trên mạng xã hội Zalo, Facebook để tiêu thụ sữa bò cho nông dân…

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Xuân cho biết, những kết quả mà tổ chức hội và cán bộ, hội viên nông dân đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng trong công tác quán triệt, tổ chức triển khai và thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Đó là sự năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động của cán bộ, hội viên nông dân thành phố trong tu dưỡng phẩm chất chính trị, trong học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, chăm lo, hỗ trợ các hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Trong năm 2021 vừa qua, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, hội viên Nông dân thành phố đã tích cực cùng cả hệ thống chính trị thành phố tham gia tất cả các mặt trận phòng, chống dịch. Trong đó, tham gia đi chợ hộ người dân, vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến các khu phong tỏa, khu cách ly. Các cấp hội thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: Chương trình “Nghĩa tình nông dân thành phố”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng”, “Bó rau nghĩa tình”… Đó là những việc làm đầy tính nhân văn, đậm nghĩa tình của người nông dân, cán bộ, hội viên Nông dân thành phố.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, lịch sử truyền thống của Đảng, của giai cấp nông dân, truyền thống địa phương. Mỗi cán bộ hội, đảng viên cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu giải quyết những khó khăn, bức xúc của hội viên.

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, chuyển đổi số trong sản xuất, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử…