Nội soi lấy bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày

NDO -

Một bệnh nhân nam ngậm đầu bút bi rồi vô ý nuốt vào bụng. Vài ngày sau trong lúc chơi đùa, người này đã nuốt tiếp thân một bàn chải đánh răng nên phải nhập viện.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi dạ dày bệnh nhân N.K.P.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nội soi dạ dày bệnh nhân N.K.P.

Ngày 25/2, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ khoa Nội Soi bệnh viện vừa nội soi can thiệp thành công lấy dị vật là thân bàn chảy đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày bệnh nhân nam 23 tuổi.

Bệnh nhân nam N.K.P., sinh năm 1999, ngụ tỉnh Hậu Giang được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám chuyên khoa Nội Tiêu hóa với tình trạng đau thượng vị. Người bệnh cho biết trước đó, trong quá trình làm việc có dùng miệng ngậm đầu bút bi rồi vô ý nuốt vào. Tiếp sau đó, người này cầm bàn chải đánh răng bẻ gãy phần đầu để đùa giỡn với bạn, rồi tiếp tục nuốt thân bàn chải đánh răng vào bụng. Gia đình tức tốc đưa bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra và được chỉ định nội soi dạ dày-tá tràng.

Nội soi lấy bàn chải đánh răng và ruột bút bi trong dạ dày -0
Phát hiện dị vật trong dạ dày.

Kết quả khi đưa ống nội soi vào dạ dày, cách cung răng #38cm các bác sĩ bất ngờ khi thấy có ruột bút bi dài khoảng 12cm và 1 thân bàn chải đánh răng dài khoảng 15cm, đường kính 1.5cm, đầu thân bàn chải cắm vào thành tá tràng. Ê-kíp tiến hành lấy dị vật qua nội soi, đầu nhọn của dị vật gây ra vài ổ loét 10-15mm đáy giả mạc trắng, loét hành tá tràng. Sau 15 phút nội soi, các bác sĩ đã can thiệp lấy dị vật thành công.

Tình trạng bệnh nhân ổn định và được chỉ định nhập viện theo dõi. Tuy nhiên, gia đình quyết định xin điều trị ngoại trú và khám thêm các chuyên khoa khác.