Nỗ lực xây dựng “Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh Việt Nam-Singapore”

Hai nước cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng của thời đại công nghiệp 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh…; tiến tới xây dựng “Quan hệ Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh Việt Nam-Singapore”. Đây là đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob chiều 17/10 tại Trụ sở Chính phủ.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống Singapore, đồng thời thông báo một số nét nổi bật của tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tổng thống Halimah Yacob đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và những nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, phục hồi, phát triển mạnh mẽ; khẳng định Singapore coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam; chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Singapore của Thủ tướng Lý Hiển Long tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Về quan hệ hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện vừa ký kết trong chuyến thăm, góp phần triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, môi trường, giáo dục-đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực quan trọng của thời đại công nghiệp 4.0 như kinh tế số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh…; đề nghị hai nước tiến tới xây dựng “Quan hệ Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh Việt Nam-Singapore”.

Nỗ lực xây dựng “Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh Việt Nam-Singapore” ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp.

Tổng thống Singapore bày tỏ ấn tượng về nỗ lực của Việt Nam trong đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; nhất trí Singapore sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm quản lý và hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có đào tạo cán bộ quản lý, quản trị, trong những lĩnh vực mới nổi; hỗ trợ đào tạo kỹ sư, chuyên gia...

Tổng thống nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cần khuyến khích phát triển các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, công nghệ cao, sáng tạo và ưu tiên đầu tư vào các địa phương xa trung tâm; đánh giá cao việc Chính phủ Việt Nam vừa phê duyệt Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, đây là VSIP thứ 12 của Singapore tại Việt Nam; nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Singapore.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động giữa hai nước; đánh giá cao hiệu quả mô hình VSIP trên cả 3 miền bắc-trung-nam, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam, lan tỏa mô hình quản lý hiệu quả của Singapore.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN; duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã đề xuất nội dung về hợp tác môi trường biển trong ASEAN và mong nhận được sự ủng hộ tích cực từ phía Singapore. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực có thế mạnh như hợp tác kinh tế, thương mại trong ASEAN, từ đó thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực khác.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời mời Thủ tướng Lý Hiển Long thăm Việt Nam.