Nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân trong trận động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

NDO -

Hai trận động đất mạnh xảy ra liên tiếp tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã làm ít nhất 4 người chết, 14 người bị thương.

Lực lượng chức năng lên đường triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. (Ảnh cắt từ clip của Tân Hoa xã)
Lực lượng chức năng lên đường triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. (Ảnh cắt từ clip của Tân Hoa xã)

Theo thông tin từ mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 17 giờ ngày 1/6 (giờ địa phương), tại huyện Lô Sơn thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ richter, tâm chấn ở độ sâu 17.000m. Số liệu phân tích dữ liệu lớn (big data) về dân số cho thấy, có khoảng 70.000 người dân sinh sống trong phạm vi 20km quanh tâm chấn.

Chỉ 3 phút sau thời điểm xảy ra trận động đất nêu trên, một trận động đất khác có cường độ 4,5 độ richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng, cũng thuộc thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, tâm chấn có độ sâu 18.000m.

Báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ người dân địa phương cho biết, đã có hàng loạt dư chấn xảy ra liên tiếp sau hai trận động đất nêu trên. Ở các thành phố Thành Đô, Trùng Khánh cách tâm chấn hàng trăm km, người dân vẫn cảm nhận thấy sự rung lắc rõ rệt. Động đất khiến thông tin liên lạc tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng bị gián đoạn, nhiều đoạn đường sắt phải tạm ngừng hoạt động.

Ngay sau khi xảy ra động đất, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống động đất và cứu hộ cứu nạn thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ) và Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc đã lập tức khởi động phương án ứng phó khẩn cấp động đất cấp 3, cử tổ công tác tới hiện trường, điều phối công tác tìm kiếm, cứu nạn, xác minh thiệt hại, giám sát tình hình, hỗ trợ người dân và phòng ngừa thiên tai.

Huyện Lô Sơn đã cử 15 người và 3 phương tiện tiếp cận khu vực trung tâm động đất, hơn 4.500 nhân viên các lực lượng cứu hộ, phòng cháy chữa cháy, dân quân, y tế của tỉnh Tứ Xuyên được huy động tập kết, tham gia tìm kiếm, cứu hộ. Lực lượng chức năng của các tỉnh, thành phố lân cận như: Quý Châu, Vân Nam, Trùng Khánh cũng sẵn sàng tham gia hỗ trợ.

Tính đến 19 giờ 40 phút cùng ngày, một số xã, thị trấn của hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng chịu ảnh hưởng của động đất. Thống kê mới nhất cho thấy, có 4 người chết, 14 người bị thương, đều ở huyện Bảo Hưng, người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Lực lượng chức năng Trung Quốc đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất nói trên.