Năm học 2025-2026, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác quản lý... nhờ đó, nhiều trường học trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực.
Tại Trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), thầy giáo Phan Thành Trung, Hiệu trưởng cho biết, năm học vừa qua, trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả học sinh giỏi vòng trường đạt 83 giải và nhiều học sinh đạt giải thưởng vòng phường, vòng tỉnh...
Tại trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu), cô Trần Kim Thi, Hiệu trưởng cho biết, năm học 2025-2026, tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện từ đạt trở lên đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%.
Đặc biệt, cũng trong năm học vừa qua, trường có 43 học sinh đoạt giải các bộ môn văn hóa cấp phường; 44 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 học sinh đoạt giải Toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh; đoạt 2 giải nghiên cứu khoa học cấp tỉnh…
Trao tặng giấy khen các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.
Tại Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu), cô Nguyễn Thị Nguyệt, Hiệu trưởng cho biết, năm học 2025-2026, thầy và trò của trường đã có rất nhiều cố gắng để thật sự nâng cao chất lượng dạy và học, quyết tâm giữ vững danh hiệu nhiều năm được công nhận “lá cờ đầu” về các phong trào dạy và học của địa phương.
Ngoài các phong trào học tập, năm học qua cuộc thi Violympic, Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm vinh dự có 11 học sinh đạt giải tại vòng quốc gia, với 2 giải Bạc và 9 giải Khuyến khích...
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Bạc Liêu), nhiều năm qua, cuộc thi Violympic thu hút đông đảo học sinh dự thi. Riêng thi giải Toán và tiếng Việt năm học 2025-2026, trường có 114 học sinh vào vòng chung kết quốc gia, trong đó các em học sinh đã xuất sắc mang về cho trường 16 giải thưởng...
Cũng trong năm học 2025-2026, các trường học trên trong tỉnh Cà Mau còn tham gia thực hiện tốt các phong trào có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa những điều tốt đẹp trong giáo viên, học sinh và cộng đồng. Điển hình là các nhà trường đã tổ chức các chương trình như “Xuân yêu thương” nhân dịp Tết Nguyên đán.
Sự tham gia tích cực của cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh các trường đã tham gia tích cực, trao tặng nhiều phần quà tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Đây là những việc làm quý báu, đáng biểu dương, trân trọng.