Nổ lớn tại Nam Phi, gần 50 người bị thương

Theo TTXVN, Thủ hiến tỉnh Gauteng của Nam Phi tối 19/7 (giờ địa phương) cho biết, ít nhất 1 người chết và 48 người bị thương trong vụ nổ ở khu vực trung tâm thành phố Johannesburg vào chiều cùng ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức tại hiện trường, quan chức này cho biết, trong số các nạn nhân, có nhiều người bị thương nặng.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ nổ tại thành phố Johannesburg của Nam Phi.
Hiện trường vụ nổ tại thành phố Johannesburg của Nam Phi.

Thủ hiến tỉnh Gauteng cho biết thêm, cư dân trong các tòa nhà gần khu vực trên đã phàn nàn về chứng đau đầu, tức ngực và khó thở. Những người vô gia cư được sơ tán đến khu vực an toàn. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này.

Trước đó cùng ngày, vụ nổ xảy ra tại khu vực trung tâm thành phố Johannesburg đã để lại một hố sâu và các vết nứt trên đường khiến các phương tiện chung quanh bị lật và hư hại. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, một con đường bị hư hại nghiêm trọng, nhựa đường bị xé toạc, ô-tô nằm rải rác dọc theo một trong những tuyến giao thông chính của Johannesburg.

Các lực lượng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ nổ xảy ra. Cảnh sát kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ quy định tránh xa khu vực hiện trường. Các cuộc điều tra sơ bộ chỉ ra rằng, cơ sở hạ tầng thoát nước không phải là nguyên nhân của vụ nổ. Trong khi đó, Công ty Egoli Gas cung cấp khí đốt của thành phố cho biết, không có khả năng vụ nổ do đường ống dẫn khí gây ra vì không có tổn thất áp suất và hoạt động cung cấp khí đốt trong khu vực này vẫn diễn ra bình thường.