Nổ gây thương vong lớn tại Pakistan

Theo Reuters, đã có 28 người chết, khoảng 150 người bị thương trong vụ nổ lớn ngày 30/1, tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh Pakistan tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh Al Jazeera)
Lực lượng an ninh Pakistan tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh Al Jazeera)

Nhà thờ trên nằm gần khu tổ hợp cơ quan cảnh sát; vụ nổ xảy ra đúng lúc nhiều người tập trung cầu nguyện tại nhà thờ. Theo thông tin ban đầu, có khoảng 260 tín đồ bên trong nhà thờ khi xảy ra vụ nổ. Một phần tòa nhà đổ sập và cảnh sát cho rằng, còn nhiều người kẹt trong đống đổ nát.

Các lực lượng cảnh sát, an ninh và cứu hộ được huy động tới hiện trường để hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu. Riêng Bệnh viện Lady Reading ở thành phố Peshawar cho biết đã tiếp nhận 90 người bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ nổ chưa được công bố chính thức và chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ việc. Tuy nhiên, một số nguồn tin địa phương cho đây là vụ đánh bom liều chết, trong khi cảnh sát chưa xác nhận ■