Ninh Thuận phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022

NDO -

Sáng 30/5, tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022. 

Đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Thuận trao 10 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Ninh Sơn.
Đại diện lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Thuận trao 10 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

Với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, đây là dịp cao điểm để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và cộng đồng đẩy mạnh các hoạt động cụ thể về thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em; thể hiện sự quan tâm, bảo vệ không để xảy ra những vụ bạo hành, bạo lực đối với trẻ em; chăm sóc trẻ em bằng các chính sách, bằng tình yêu thương chân thành, trách nhiệm...

Theo đó, sẵn sàng lên tiếng tố cáo, thông báo cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện các nguy cơ và hành vi xâm hại, bạo lực đối với trẻ em; nâng cao chất lượng các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo kỹ năng phát triển cho trẻ; kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi cho trẻ; tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội cho trẻ em được phát triển bình đẳng, toàn diện không có sự phân biệt, bỏ lại phía sau.

Ninh Thuận hiện có gần 22.000 trẻ em đang sống trong hộ gia đình nghèo, cận nghèo (chiếm khoảng 13% tổng số trẻ em toàn tỉnh). Trong đó, có 1.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 22.850 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặt biệt, luôn chịu nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng tác động nhiều mặt của xã hội trong đời sống cần được xã hội quan tâm chăm sóc để được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Ninh Thuận đã trao 10 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học tại địa phương.