Ninh Bình nỗ lực xúc tiến, quảng bá du lịch trên trường quốc tế

NDO - Tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức trưng bày, quảng bá nhiều hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn như: Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An; Cố đô Hoa Lư, các khu nghỉ dưỡng, lưu trú cao cấp; các sản phẩm du lịch sinh thái, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin tổ chức vào đầu tháng 3/2023 .
0:00 / 0:00
0:00
Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) thu hút khá đông khách thăm quan trong tháng 3/2023.
Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) thu hút khá đông khách thăm quan trong tháng 3/2023.

Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo tỉnh và ngành du lịch Ninh Bình đã tổ chức tọa đàm với các đối tác thuộc ngành du lịch Vương quốc Bỉ. Khảo sát, học tập và chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác phát triển du lịch, bảo tồn di tích tại thành phố Amsterdam (Hà Lan). Đây là cơ hội thể hiện quyết tâm của ngành du lịch Ninh Bình cùng với du lịch Việt Nam chủ động hội nhập thị trường quốc tế để hợp tác, thu hút đầu tư.

Ninh Bình hiện có 50 khu, điểm du lịch và hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa; là một trong 10 điểm đến an toàn, thân thiện nhất thế giới. Trong tháng 3/2023, hoạt động du lịch ở Ninh Bình diễn ra nhộn nhịp. Lượng khách quốc tế đến các khu, điểm du lịch tăng nhanh.

Đến nay, ngành du lịch Ninh Bình đón được hơn 3.211 lượt khách, tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là số lượng khách trong nước, quốc tế lưu trú đạt hơn 380 nghìn lượt, tăng 3,6 lần, doanh thu lưu trú đạt hơn 130 tỷ đồng; doanh thu lĩnh vực nhà hàng ước đạt hơn 1.226 tỷ đồng; các dịch vụ khác, doanh thu ước đạt 263 tỷ đồng...

Thời gian tới, cùng với nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử văn hóa, nhất là di tích quốc gia đặc biệt là Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình phấn đấu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.