Những ngôi trường này sẽ giúp học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có cơ hội tiếp cận điều kiện học tập tốt hơn, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, miền.
Cùng với cả nước, tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, góp phần hoàn thiện hạ tầng giáo dục, tạo môi trường học tập ổn định, thuận lợi cho học sinh vùng biên.
Kỳ vọng về một tương lai tươi sáng
Những ngày trung tuần tháng ba, hoa mua, hoa sim tím biếc cả góc trời biên giới. Trên những con đường làng, thôn, bản khang trang, thầy cô và học trò rạng rỡ trong niềm vui mới. Trong sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, các thầy cô giáo, học sinh ở các xã Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi vui mừng đón lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở nơi vùng biên xa xôi.
Xã Bờ Y là địa bàn biên giới có vị trí chiến lược, nơi hội tụ “Ngã ba Đông Dương”, tiếp giáp Lào và Campuchia, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực Tây Nguyên và miền trung. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc như Xơ Đăng, Thái và dân tộc Brâu - một trong những dân tộc có dân số ít nhất Việt Nam.
Những ngày tháng ba, vùng đất này rộn ràng hơn khi ngôi trường mới được khởi công, mang theo kỳ vọng về một tương lai tươi sáng cho con em địa phương. Trên khu đồi bằng phẳng rộng 5 héc-ta, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học-trung học cơ sở xã Bờ Y được xây dựng với các khối phòng học lý thuyết, phòng bộ môn, khu ký túc xá, nhà đa năng, khu hành chính cùng nhiều hạng mục phụ trợ.
Với tổng mức đầu tư gần 277 tỷ đồng, công trình sẽ phục vụ khoảng 1.600 học sinh, trong đó hơn 400 em ở nội trú. Hiện xã Bờ Y có 13 trường công lập và hai trường tư thục ở các bậc học. Khi trường liên cấp hoàn thành, học sinh tiểu học và trung học cơ sở sẽ được học tập trong điều kiện tốt hơn, tập trung hơn.
Thầy Nguyễn Văn Đại, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bế Văn Đàn, chia sẻ: Nhà trường đưa 70 học sinh người Brâu vào học tại trường liên cấp cùng học sinh trên địa bàn. Đây là niềm vui lớn, bởi các em sẽ được học tập trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất và tiện ích.
Tại xã biên giới Đăk Plô, một ngôi trường nội trú liên cấp khang trang cũng đang được xây dựng, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho gần 680 học sinh. Giữa núi rừng xanh thẳm, ngôi trường với đầy đủ phòng học, khu nội trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét về chất lượng giáo dục.
Người dân vùng cao mong muốn con em mình được học hành tốt hơn, từng bước tiệm cận với điều kiện giáo dục vùng đồng bằng. “Con muốn được học và thực hành trên máy tính như các bạn ở nơi khác. Có trường mới, con sẽ cố gắng học thật tốt”, em Hồ Thị Bích Chi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học số 2 Plei Kần, chia sẻ. Với tổng mức đầu tư gần 1.120 tỷ đồng, hệ thống các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi được triển khai gắn với việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp.
Mỗi trường tiếp nhận từ 700-1.600 học sinh, trong đó có học sinh nội trú, góp phần giảm các điểm trường lẻ, hình thành các điểm trường tập trung, nâng cao chất lượng dạy và học.
Nâng cao chất lượng giáo dục miền núi
Các xã biên giới của tỉnh Quảng Ngãi có địa hình phức tạp, giao thông khó khăn nên điều kiện học tập còn hạn chế. Vì vậy, xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp không chỉ cải thiện cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện để học sinh, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số học tập, sinh hoạt ổn định. Đồng thời, học sinh vùng cao tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở khu vực này.
Thực hiện Nghị quyết số 298/ NQ-CP của Chính phủ, cuối năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai xây dựng bốn trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi. Với tổng mức đầu tư hơn 872 tỷ đồng, các công trình được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện đại, có khu nội trú và nhà công vụ cho giáo viên, đáp ứng quy mô từ 1.000- 1.600 học sinh.
Hiện nay, các dự án được đẩy nhanh tiến độ, nhằm phấn đấu đưa các trường liên cấp vào sử dụng trong năm học tới. Tiếp nối các dự án này, trong những ngày trung tuần tháng ba, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục triển khai xây dựng thêm năm trường liên cấp tại các xã biên giới Bờ Y, Đăk Long, Đăk Plô, Ia Đal, Ia Tơi nhằm hoàn thiện hệ thống các trường liên cấp vùng biên giới.
Song song với đầu tư hạ tầng, địa phương chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu mô hình trường nội trú; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bờ Y Y Lan cho rằng, chăm lo giáo dục cho học sinh vùng cao, biên giới chính là đầu tư cho nguồn lực phát triển lâu dài. Giáo dục gắn với định hướng nghề nghiệp sẽ giúp địa phương nâng cao nội lực, phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
Xây dựng hệ thống trường học liên cấp ở khu vực biên giới có ý nghĩa sâu sắc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy kinh tế-xã hội, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh vùng biên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc khẳng định: Đây là chủ trương mang tính chiến lược lâu dài, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng biên.
Mỗi ngôi trường không chỉ là nơi truyền đạt tri thức mà còn là biểu tượng của niềm tin, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và ươm mầm đội ngũ cán bộ cho tương lai. Việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực miền núi, biên giới sẽ giúp thu hẹp khoảng cách vùng miền, mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng, an ninh nơi phên dậu Tổ quốc.