Những vụ giết người hàng loạt gây rúng động Canada

NDO - Vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 người chết và 15 người khác bị thương ngày 4/9 là một trong những vụ giết người hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Canada.
0:00 / 0:00
0:00
Đội pháp y của cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Saskatchewan, ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)
Đội pháp y của cảnh sát đang điều tra hiện trường vụ tấn công bằng dao tại Saskatchewan, ngày 4/9. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters đã điểm lại những vụ giết người hàng loạt tại Canada trong vài thập niên gần đây:

Ngày 4/9/2022, tại cộng đồng bản địa James Smith Cree Nation thuộc tỉnh Saskatchewan và thị trấn Weldon gần đó, 2 nghi phạm đã tấn công bằng dao khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Cảnh sát đang ráo riết truy tìm 2 đối tượng tình nghi được cho là Myles Sanderson (30 tuổi) và Damien Sanderson (31 tuổi).

Tháng 4/2020, tại tỉnh Nova Scotia, một tay súng đã giết hại ít nhất 16 người trong vụ thảm sát kéo dài tới 12 giờ. Đây được đánh giá là vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Canada hiện đại.

Tháng 7/2018, một người đàn ông đã xả súng ngẫu nhiên vào các nhà hàng trên một con phố đông đúc tại thành phố Toronto. Người này đã giết 2 người và làm 13 người khác bị thương trước khi chĩa súng tự sát.

Tháng 1/2017, một người đàn ông đã nổ súng trong lễ cầu nguyện buổi tối tại một nhà thờ ở thành phố Quebec. Hậu quả là 6 người chết và 5 người bị thương, trong khi 12 người khác bị thương nhẹ.

Tháng 1/2016, tại làng La Loche, tỉnh Saskatchewan, một học sinh đã sát hại 2 người anh em của mình tại nhà trước khi xả súng nhằm vào một trường trung học khiến 2 người khác thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tháng 12/2014, tại thành phố Edmonton, một người đàn ông đã tự sát sau khi giết 8 người, trong đó có vợ của hắn.

Tháng 3/2005, tại thị trấn Mayerthorpe thuộc tỉnh Alberta, một người đàn ông đã sát hại 4 Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) có nhiệm vụ tới nhà người này để thực thi lệnh thu hồi tài sản. Hung thủ sau đó đã tự sát.

Tháng 4/1996, tại thành phố Vernon, một người đàn ông đã sát hại 9 người họ hàng tới dự đám cưới của chị của người vợ không còn sống cùng hắn và làm 2 người khác bị thương. Người đàn ông này sau đó đã tự sát.

Tháng 12/1989, tại Trường Ecole Polytechnique, ở thành phố Montreal, một tay súng đã sát hại 14 sinh viên và làm 13 người khác bị thương trước khi tự sát.