Những điều cần biết về NV2, 3

Ông Ngô Kim Khôi,
Vụ phó Vụ ĐH và sau ĐH.
Ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ ĐH và sau ĐH.

Sau đây là cuộc trao đổi với ông  Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD-ĐT để nhằm giúp thí sinh tìm hiểu cặn kẽ về các vấn đề NV2, NV3 năm nay.

Tìm thông tin về NV 2,3 ở đâu?

- Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn, rất nhiều thí sinh đã thắc mắc về NV2,3. Xin ông cho biết chỉ tiêu về NV2, 3 năm nay được quy định như thế nào?

- Ông Ngô Kim Khôi: Ngày 8-8, Hội đồng điểm sàn đã họp và quyết định điểm sàn ĐH khối A, B: 15 điểm, khối C: 14 điểm và khối D 13 điểm và mức điểm sàn hệ CĐ cũng thấp hơn 3 điểm so với hệ ĐH. Sau đó, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã có văn bản công bố về mức điểm sàn năm nay cho tất cả các ĐH, Học viện, CĐ toàn quốc.

Trong văn bản này còn lưu ý hai điểm đặc biệt: thứ nhất, các trường xác định điểm trúng tuyển của một ngành học dưới 18 điểm thì phải dành 10-15% chỉ tiêu của ngành đó cho xét tuyển NV2, 3 để nâng cao chất lượng đầu vào. Thứ hai, đối với các trường khó tuyển như đào tạo các ngành nghề thuộc Nông – Lâm – Ngư nghiệp thì Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường căn cứ vào kết quả thi, chỉ tiêu… để xác định điểm trúng tuyển hợp lý sao cho bảo đảm chất lượng, trong trường hợp đặc biệt, nếu lấy điểm trúng tuyển bằng điểm sàn mà vẫn không đủ chỉ tiêu thì hiệu trưởng các nhà trường báo cáo Bộ để xem xét quyết định.

Ngoài ra, thông báo cũng lưu ý các trường có thể thực hiện điều 33 của Quy chế tuyển sinh, áp dụng cho các trường vùng dân tộc thiểu số cũng như những vùng khó khăn.

- Thưa ông, những đối tượng nào thì sẽ được các trường tổ chức thi gửi giấy chứng nhận kết quả thi?

- Sau khi Bộ công bố điểm sàn, theo kế hoạch trước 20-8, các trường có tổ chức thi công bố điểm trúng tuyển NV1 vào trường mình, danh sách thí sinh trúng tuyển NV1 và gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh trúng tuyển vào NV1.

Nếu thí sinh không trúng tuyển vào NV1 trường thì các trường tổ chức thi căn cứ vào kết quả thi của thí sinh, nếu thí sinh có kết quả từ điểm sàn của hệ CĐ trở lên, các trường tổ chức thi sẽ cấp cho các em hai giấy chứng nhận kết quả thi số 1, 2 có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường.

Nếu thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn CĐ thì các trường cũng gửi phiếu báo điểm có chữ ký và đóng dấu đỏ của trường để các em tham gia xét tuyển vào hệ trung cấp chuyên nghiệp.

Các trường sẽ gửi giấy triệu tập trúng tuyển, giấy chứng nhận kết quả thi số 1, 2 phiếu báo điểm cho thí sinh thông qua tuyến của Sở GD-ĐT. Các sở sẽ gửi cho thí sinh thông qua các trường THPT. Cũng có nghĩa là thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (ĐKDT) ở đâu thì nhận các giấy tờ trên tại đó, trừ những thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại trường thì trường sẽ gửi trực tiếp cho các em qua đường bưu điện.

- Thực tế là nhiều thí sinh băn khoăn rằng khó có thể tiếp cận được các thông tin về NV2,3, đặc biệt là thí sinh ở các vùng nông thôn. Theo ông, làm thế nào để thí sinh tìm hiểu được thông tin này một cách dễ dàng?

- Sau khi các trường công bố chỉ tiêu NV1 thì nếu còn chỉ tiêu cho việc xét tuyển NV2 các trường sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện xét tuyển NV2, đó là chỉ tiêu cần tuyển cho từng ngành, khối xét tuyển tương ứng, mức điểm… Đồng thời báo cáo về Bộ GD&ĐT điểm trúng tuyển NV1, danh sách thí sinh trúng tuyển NV1, điều kiện xét tuyển NV2 để bộ thống kê, tập hợp và thông báo cho các sở GD-ĐT, các sở này sẽ thông báo với các trường THPT. Bộ cũng sẽ thông báo các thông tin này trên các phương tiện thông tin đại chúng công khai. Như vậy, thí sinh có thể tìm hiểu thông tin qua 2 kênh trên.

Trước 25-8, Bộ sẽ thông báo công khai những thông tin về xét tuyển NV2, các em sẽ thường xuyên nắm bắt thông tin để biết xem trường nào còn bao nhiêu chỉ tiêu, ngành nào, mức điểm là bao nhiêu… để các em kê khai hồ sơ xét tuyển NV2.

Những em không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc trên điểm sàn đều được cấp giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2. Các em dùng giấy chứng nhận kết quả thi số 1 để tham gia xét tuyển đợt 2 và NV2 của các trường có cùng khối thi trong thời hạn từ 25-8 đến hết 10-9.

Trước 15-9 các trường công bố trúng tuyển NV2, nếu các em không trúng thì sẽ dùng giấy báo kết quả thi số 2 để tham gia đăng ký xét tuyển NV3 vào các trường cùng khối thi trong vùng tuyển, trong thời hạn từ 15 đến 30-9. Trước ngày 5-10 sẽ công bố thí sinh trúng tuyển NV3.

Không được nộp HS xét tuyển NV2 trực tiếp tại trường

- Thí sinh có được nộp hồ sơ xét tuyển NV2, 3 trực tiếp tại trường không, thưa ông?

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển nộp cho các trường của thí sinh là giấy chứng nhận kết quả thi số 1, 2, giấy có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi, không nộp giấy photocopy. Sau khi ghi đầy đủ thông tin trong giấy chứng nhận kết quả thi và hồ sơ xét tuyển được gửi tới các trường ĐH bằng con đường chuyển phát nhanh chứ không nộp trực tiếp tại các trường.

Theo đó, lịch nộp hồ sơ xét tuyển NV1 từ 25-8 đến 10-9 và NV2 từ 15-9 đến 30-9. Các trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25-8 đến hết giờ giao dịch thường lệ của bưu điện ngày 10-9 đối với NV2. Tương tự như thế với NV3, các em nộp hồ sơ trong khoảng thời gian đó là hợp lệ, ngoài khoảng thời gian đó là hồ sơ không hợp lệ.

- Xin ông cho biết các trường sẽ xét NV2 như thế nào? Và có cơ chế giám sát nào cho việc xét tuyển NV2, 3 của các trường hay không?

- Các trường sẽ làm công tác thống kê, tập hợp, xây dựng điểm trúng tuyển với từng nguyện vọng trên nguyên tắc lấy từ trên xuống dưới cho đủ chỉ tiêu. Các trường có Hội đồng tuyển sinh do Hiệu trưởng làm chủ tịch. Khi thực hiện thi thi 3 chung, các trường phải thực hiện nghiêm quy chế tuyển sinh hiện hành, chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của trường mình. Còn Bộ sẽ có cơ chế kiểm tra, thanh tra trong tất cả các khâu.

Các bậc phụ huynh cần tin tưởng vào cơ chế xét tuyển này, vì ngoài giám sát của Bộ GD-ĐT, còn có sự giám sát của xã hội qua việc thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cả xã hội giám sát chỉ tiêu, NV các trường ĐH, CĐ.

- Một số thí sinh được điểm cao nhưng vẫn không trúng tuyển được vào trường mà các em yêu thích. Liệu đây có phải là hạn chế của kỳ thi “ba chung” không, thưa ông?

- Đã qua sáu năm Bộ tổ chức thi “ba chung”, vẫn có tỷ lệ nhất định thí sinh đỗ điểm cao mà không trúng tuyển vào NV1. Đó là một thực tế. Nguyên nhân trước hết là do thí sinh không lường trước hết được khả năng, sức mình có hạn, không thể trúng tuyển NV1 vào trường nào đó, trong khi chỉ tiêu vào trường có hạn chế. Tuy vậy, còn rất nhiều cơ hội NV2,3 rộng mở ở phía trước. Các em có xác định vào học ở các NV đó hay không mà thôi.

- Đã làm công tác tuyển sinh từ nhiều năm nay, ông có lời khuyên nào cho các thí sinh khi lựa chọn nguyện vọng?

- Như trên tôi đã nói, thí sinh phải thường xuyên theo dõi thông tin qua báo chí, các trường THPT để nắm bắt được trường nào xét tuyển NV. Các em cũng cần cân nhắc kỹ: với số điểm của mình thì tham gia điều kiện xét tuyển của trường nào để khả năng trúng tuyển là cao.

- Xin cảm ơn ông!

Theo báo Điện tử Tổ quốc

Có thể bạn quan tâm