Những đảng viên “chân lấm, tay bùn” ở Tiền Giang

NDO - Sáng, chiều đều có bàn trà trước sân, những đảng viên là nông dân đã tập hợp quần chúng trong xóm đến trao đổi, học hỏi kinh nghiệm làm kinh tế nông nghiệp. Ngoài cách làm trên, những đảng viên “chân lấm, tay bùn” còn đến tận nhà những nông dân để vận động người dân hiến đất làm đường, kết nối mối đầm ấm cho gia đình khi “cơm không lành, canh không ngọt”.
0:00 / 0:00
0:00
Đảng viên là nông dân Huỳnh Văn Tấn thắp hương bên bàn thờ Bác Hồ.
Đảng viên là nông dân Huỳnh Văn Tấn thắp hương bên bàn thờ Bác Hồ.

Trong thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã chú trọng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là nông dân có thành tích trong sản xuất, kinh doanh và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Khoác trên mình chiếc áo nông dân, những đảng viên này đã miệt mài xây dựng kinh tế gia đình, giúp đỡ nhiều nông dân khác và góp phần cùng địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Những đảng viên… “đặc biệt”

Nông dân Huỳnh Văn Tấn, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã 87 tuổi đời, 35 năm tuổi Đảng, trông ông còn khỏe mạnh, vẫn “trà dư tửu hậu” với nông dân trong xóm. Người dân nơi đây quý mến và nể trọng ông. Bởi, ông không chỉ làm kinh tế nông nghiệp giỏi mà còn tham gia giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc cùng với chính quyền địa phương. Ngoài ra, ông còn là người đầu tiên ở huyện Cái Bè (Tiền Giang) tổ chức Lễ giỗ Bác Hồ tại gia đình và duy trì suốt 15 năm qua.

Chúng tôi đến đúng dịp ông tổ chức Lễ giỗ Bác Hồ ngày 2/9. Sau khi thực hiện lễ nghi xong, ông trao đổi với mọi người: “Chúng ta phải đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng gia đình văn hóa, tương thân tương ái; bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp”; chấp hành pháp luật…”.

Được sự giới thiệu của Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang, chúng tôi tìm đến nhà của đảng viên là nông dân Nguyễn Văn Thanh Sơn, sinh năm 1972, xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho. Lúc này, ông đang sang nhà hàng xóm uống trà và khuyên bảo một người nghiện rượu. Chứng kiến những lời tâm sự và lời hứa giảm uống rượu, chí thú làm ăn, chúng tôi mới cảm nhận được ông Sơn là người có uy tín và được nhân dân trong khu vực yêu mến.

Trước đây, ông Sơn từng làm nhiều công việc như: công an ấp, công tác đoàn ở ấp. Năm 2003, ông vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi đang công tác tại Ban quản lý điện xã Thới Sơn. Đến năm 2014, vì hoàn cảnh gia đình, ông xin thôi việc và tập trung làm kinh tế gia đình.

Vốn là con “nhà nòi” trong trồng trọt và chăn nuôi, gia đình ông Sơn tận dụng lợi thế, ăn nên làm ra. Nhiều năm liền, ông được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Với mô hình du lịch sinh thái, mô hình vườn, ao, chuồng, hằng năm, gia đình ông thu lợi nhuận khoảng 770 triệu đồng.

Những đảng viên “chân lấm, tay bùn” ở Tiền Giang ảnh 1

Rất nhiều đảng viên, quần chúng đến dự Lễ giỗ Bác Hồ được tổ chức tại nhà ông Huỳnh Văn Tấn.

Ông Sơn tâm sự: “Bản thân thường xuyên thực hiện công tác từ thiện xã hội, ủng hộ hàng trăm phần quà cho bà con nông dân có điều kiện vui xuân đón Tết. Hằng năm, bản thân cũng giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đi đầu trong việc hiến đất làm đường cho địa phương…”.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, tỉnh có nhiều đảng viên là nông dân tiêu biểu như: ông Trần Hoàng Lang, sinh năm 1963, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông; ông Trương Văn Phúc, sinh năm 1984, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông; ông Lê Thanh Tùng, sinh năm 1956, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành…

Cần nhiều đảng viên ở cơ sở

Tiền Giang có gần 262.000 hội viên nông dân, trong đó, 11.773 đảng viên sinh hoạt tại các cấp hội. Đảng viên giai cấp nông dân trong thời gian qua đã tham gia tốt các phong trào thi đua của hội, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên; gương mẫu, đi đầu trong vận động nhân dân tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng cho biết, đây là lực lượng quan trọng, là những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có những đóng góp đặc biệt nên được các cấp hội quan tâm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Đảng viên nông dân giỏi tham gia tốt các phong trào hành động của hội, là lực lượng đi đầu, nòng cốt tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, các hoạt động từ thiện xã hội do hội phát động; giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, giúp đỡ vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình.

Hầu hết, đảng viên là nông dân trên địa bàn Tiền Giang đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của hội cấp trên.

Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào của địa phương, góp phần quan trọng vào xây dựng tổ chức cơ sở đảng, tổ chức hội và sự phát triển của địa phương.

Tuy vậy, theo đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phượng, việc xem xét kết nạp đảng viên trong nông dân còn khó khăn, do nông dân còn hạn chế về trình độ học vấn, lớn tuổi, việc làm không ổn định.

Mặt khác, đời sống kinh tế khó khăn, nông dân phải chăm lo cuộc sống, ít tham gia các hoạt động xã hội, chưa hiểu nhiều và chưa quan tâm đến việc phấn đấu vào Đảng.

Một số cấp ủy còn gặp khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng là nông dân; một số tổ chức đảng chỉ chú trọng kết nạp vào Đảng cán bộ chủ chốt hoặc ủy viên ban chấp hành chi đoàn, chi hội, các tổ chức đoàn thể, ít chú ý đến hội viên là nông dân.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang sẽ tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác phát triển đảng viên là nông dân trong các cấp hội. Xem đây là yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ đó, các cấp hội sẽ đổi mới tư duy trong nhìn nhận, đánh giá và cách thức tuyên truyền, vận động nông dân vào Đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu trở thành đảng viên; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở hội trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư và trong giai cấp nông dân tỉnh nhà.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang Nguyễn Thị Hồng Phượng: “Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, nông dân phải là nông dân tiêu biểu, phấn đấu đủ các tiêu chuẩn của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Bản thân và gia đình nông dân phải gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia tốt các phong trào do địa phương, do các cấp hội phát động; có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; không dao động trước những khó khăn, thử thách. Đặc biệt, nông dân phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm và thật sự mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng”.