Những cô giáo yêu nghề, mến trẻ

Hiện nay, số học sinh mầm non trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 366.288 cháu, mỗi năm con số này tăng thêm cả chục nghìn trẻ. Vì vậy, ngoài tăng thêm phòng học, ngành giáo dục thành phố còn chú trọng tuyển dụng những giáo viên trẻ, có tay nghề, có tấm lòng nhân hậu, nhiều sáng kiến trong nuôi dạy trẻ...

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (Trường mầm non Trường Thạnh, quận 9) với các học sinh.
Cô giáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (Trường mầm non Trường Thạnh, quận 9) với các học sinh.

Gần đây, cô giáo trẻ Võ Thị Thanh Loan (Trường mầm non Rạng Ðông 6, quận 6) được nhiều người biết đến qua giải pháp chuyên môn “Một số biện pháp giúp trẻ học tốt, hoạt động làm quen với toán ở độ tuổi 3 - 4”. Với giải pháp này, cô giáo Loan được tuyên dương là gương “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” nhiều năm liền ở trường. Bằng nhiệt huyết, mong muốn được cống hiến của một người trẻ, cô Loan còn tổ chức làm và bán kẹp tóc, bán bóng bay gây quỹ, sau đó dùng số tiền này đi thăm và tặng quà cho trẻ em Trường khuyết tật Hy Vọng trên địa bàn quận.

Với cô giáo mầm non Hồ Thị Diễm Hồng (Trường mẫu giáo Tân Phú, quận 7), ngoài việc khắc phục hoàn cảnh phải di chuyển từ huyện Cần Giờ vào trung tâm để dạy học hằng ngày, cô còn tranh thủ thời gian theo học đại học để nâng cao trình độ. Ba năm tuổi đảng, cô Hồng cũng có ngần ấy năm ứng dụng các bài học thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua các tiết dạy “Bé tiết kiệm điện, nước” và “Tái chế các nguyên vật liệu cũ thành đồ dùng, đồ chơi”. Sáng kiến “Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua hoạt động tạo hình” của cô đã được đánh giá cao.

Tương tự, đảng viên, giáo viên mầm non Nguyễn Thị Kim Xuyến (Trường mầm non Trường Thạnh, quận 9) đã có giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý trong hoạt động giáo dục qua giải pháp: “Một số biện pháp giúp trẻ 5 tuổi tích cực vận động phát triển thể chất”. Sáng kiến của Kim Xuyến đạt hiệu quả cao tại lớp do cô phụ trách, được vận dụng trong trường, được hội đồng khoa học cấp quận công nhận...

Với đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen chữ viết”, cô giáo, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thanh Thủy (Trường mầm non Sơn Ca 8, quận 12) đã giúp các cháu đang học tại trường có được những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị vào trường phổ thông. Với chức vụ Bí thư Ðoàn trường, cô Thanh Thủy còn tổ chức, tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: Quyên góp ủng hộ sách giáo khoa cho trẻ em nghèo hiếu học tại địa phương; làm vệ sinh trường học; làm đồ chơi vận động ngoài trời cho trẻ; sáng chế sản phẩm, dụng cụ học tập, tạo sự chuyển biến tích cực trong học tập của học sinh…

Ðảng viên trẻ Nguyễn Ngọc Huyền Trân (Trường mầm non Hoa Mai 2, quận 12) rất thành công với đề tài “Phát triển ngôn ngữ của trẻ 25 - 36 tháng tuổi trong hoạt động khám phá đồ vật”. Huyền Trân chia sẻ: “Mình rất hào hứng với các phong trào, đặc biệt là việc tham gia “Hiến máu nhân đạo”, Chiến dịch “Hoa Phượng đỏ”, hội thi “Tiếng hát cô nuôi dạy trẻ”, hội thi “Ngày hội Ðoàn viên”... Qua các hoạt động ấy, mình được tiếp sức thêm trong sáng tạo, truyền cảm hứng học tập cho học sinh thân yêu”.

Trên địa bàn thành phố, còn nhiều những cô giáo trẻ tuổi luôn tận tụy, yêu nghề, mến trẻ, thật sự như những mẹ hiền của các cháu lúc ở trường…

Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Hồ Chí Minh, thời gian qua, việc xây dựng thêm các trường mầm non phục vụ con công nhân tại các quận vùng ven, các khu công nghiệp, khu chế xuất được quan tâm đẩy mạnh. Ðã có 16 dự án trường mầm non nằm trong khuôn viên các khu công nghiệp, khu chế xuất hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chương trình kiên cố hóa trường, lớp cơ bản hoàn thành ở tất cả 24 quận, huyện.

Cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về tay nghề, lòng yêu thương trẻ, chất lượng dạy dỗ từ phía các cô giáo mới thật sự là quan trọng nhất. Với trẻ mầm non, tình yêu thương của các “mẹ của em ở trường” sẽ theo suốt cuộc đời các cháu…