Nhiều vườn nho chết bất thường khi phun thuốc diệt cỏ mới

NDĐT - Nhiều hộ trồng nho ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) thua lỗ hàng tỷ đồng vì vườn nho chuẩn bị thu hoạch bỗng dưng bị vàng lá, thối rễ, teo quả… chết rụi sau khi phun thuốc diệt cỏ BecAno, thể tích 50ml, do Đại lý Phân bón - Thuốc BVTV Châu, địa chỉ số 852 đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, TP Phan Rang Tháp Chàm tư vấn sử dụng.

Chị Lê Thị Hòa bất lực trước vườn nho đầu tư hơn 700 triệu đồng đang dần chết rụi.
Chị Lê Thị Hòa bất lực trước vườn nho đầu tư hơn 700 triệu đồng đang dần chết rụi.

Hộ anh Nguyễn Xưởng ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải trồng sáu sào nho (2.500 gốc), trong đó có 2,5 sào có quả chín. Trước đó, thương lái đã đến tận vườn xem và đặt cọc hơn chục triệu đồng để thu mua nho chín với giá 40.000 đồng/kg. Hai bên thống nhất sẽ thu hoạch vào dịp Giáng sinh. Dự kiến anh Xưởng thu nhập khoảng 80 triệu đồng/2,5 sào trong mùa này.

Đầu tháng 11-2017, anh đến Đại lý Phân bón - Thuốc BVTV Châu và được tư vấn sử dụng loại thuốc diệt cỏ mới có tên là BecAno 500 SC, liều lượng 100ml. Loại thuốc này diệt cỏ rất mạnh và thời gian kéo dài nhiều tháng so với loại thuốc diệt cỏ Nimaxon 20SL với liều lượng 1 lít mà nông dân đã sử dụng lâu nay.

Nghe vậy, anh Xưởng đã mua thuốc và thực hiện theo hướng dẫn của đại lý bằng cách phun thuốc diệt cỏ Nimaxon 20SL với liều lượng 1 lít/6 sào pha với 36 lít nước. Sau đó 10 ngày, phun tiếp thuốc diệt cỏ BecAno 500 SC, liều lượng 100ml/6 sào pha cho 360 lít nước. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, bỗng dưng cả vườn nho đang xanh tốt, hàng tấn quả nho ở thời kỳ chín mọng chợt xuất hiện tình trạng héo lá, teo quả rồi chết dần. Đến nay, khoảng 90% diện tích vườn nho bị chết hoàn toàn.

Anh Xưởng chua xót nói: “Nghe đại lý tư vấn là có nhiều người trong thôn sử dụng, nên tôi mới mua. Giờ 2,5 sào nho bị chết sạch. Không chỉ thua lỗ hơn 400 triệu đồng đầu tư cho mùa vụ, phải trả lại tiền đặt cọc cho thương lái, phải xin lỗi họ để không bị bồi thường hợp đồng. Trước đây, tôi sử dụng thuốc diệt cỏ Nimaxon 20SL cho vườn nho đâu có thiệt hại gì. Tôi lo nhất là nếu hệ lụy của thuốc kéo dài nhiều tháng thì chắc phải bỏ đất hoang một năm sau mới trồng lại. Giờ không biết phải làm sao”.

Chị Lê Thị Hòa đang lo lắng hơn việc phải bồi thường thiệt hại cho ruộng lúa và ao bèo của một hộ kế bên đang bị chết cháy vì nước tháo ra từ vườn nho của nhà chị.

Cùng chung cảnh ngộ, chín sào nho đang trĩu quả sắp chín của gia đình chị Lê Thị Hòa cũng đang chết rụi khi sử dụng thuốc diệt trừ cỏ BecAno 500 SC thể tích 50ml. Chị Hòa cho hay, hơn hai tháng trước, thấy cỏ trong vườn nho mọc nhiều, chị đã đến Đại lý Phân bón - Thuốc BVTV Châu mua hai chai thuốc trừ cỏ hiệu BecAno 500 SC, thể tích 50ml (có xuất xứ từ Đức, do Công ty TNHH Bayer Việt Nam đăng ký trong danh mục phân phối) về phối trộn với thuốc diệt cỏ Basta theo liều lượng 50ml Basta + 5ml BecAno/bình 20 lít phun cho chín sào nho (3.700 gốc). Sau 21 ngày, phát hiện 1,7 sào nho đang mang quả chuẩn bị thu hoạch có dấu hiệu bị teo quả, lá chuyển vàng, cành ngọn chững lại không phát triển; 7,3 sào nho chưa cho trái thì cả thân và lá cũng dần chuyển héo vàng và chết dần. Thời gian đầu chết khoảng 100 cây; đến nay có khoảng 80% diện tích vườn nho bị chết.

Chị Hòa bức xúc: “Đại lý bán thuốc quảng cáo công dụng trừ cỏ của thuốc BecAno rất hiệu quả, thân thiện với môi trường nên tôi mới mua và sử dụng. Giờ nho chết rụi, vốn đầu tư khoảng 700 triệu đồng coi như mất trắng. Chua chát hơn, sau khi phun thuốc gặp thời điểm mưa kéo dài mấy ngày, sợ ngập úng rễ, tôi có tháo nước từ vườn nho cho chảy xuống kênh mương, nào ngờ nước tháo chảy vào ruộng lúa 3,5 sào và cái ao bèo của một hộ kế bên, làm lúa và bèo chết khô. Giờ, người ta buộc tôi phải bồi thường thiệt hại”.

Sau khi phun thuốc xịt cỏ mới, cây nho đang sinh trưởng tốt bỗng dưng bộ rễ bị hư hại nên chết rụi rất nhanh.

Đến thời điểm này, tại thôn Thành Sơn có năm hộ trồng khoảng 4 ha nho đã sử dụng loại thuốc diệt cỏ nói trên đang bị thiệt hại nặng nề, ước tính bà con mất trắng vốn đầu từ khoảng ba tỷ đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Ninh Thuận Phạm Dũng, cho biết, ngay sau khi nhận phản ánh của người dân về việc nho chết do sử dụng thuốc trừ cỏ BecAno 500 SC, đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá hiện trạng, đồng thời, đã làm việc với cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật bán thuốc trừ cỏ cho người dân và tiến hành lấy các mẫu thuốc, mẫu đất và rễ cây nho chết để gửi đi phân tích hàm lượng hoạt chất tồn dư trong rễ cây nho để xác định nguyên nhân thiệt hại. Sau khi có kết quả kiểm định, xác định nguyên nhân thiệt hại xuất phát từ đâu, sẽ có giải pháp xử lý thỏa đáng.

Trước mắt, Chi cục đề nghị các hộ nông dân đã mua thuốc trừ cỏ BecAno 500 SC, Nimaxon 20 SL chưa sử dụng trả lại cho đại lý bán thuốc vì thuốc này không nằm trong danh mục đăng ký phòng trừ cỏ trên vườn nho. Đề nghị bà con tiếp tục chăm sóc nho theo quy trình khuyến cáo bốn đúng: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp để cây nho sớm khôi phục, tăng sức đề kháng để giảm ngộ độc cho cây.

Theo nhà sản xuất, thuốc diệt cỏ BecAno 500 SC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, sau khi phun các hoạt chất sẽ tạo lớp màng, ngăn chặn sự nảy mầm của hạt cỏ, khuyến cáo bà con sử dụng xịt cỏ trên cây lâu năm như: cà-phê, cao-su, cam. Hiệu lực diệt cỏ kéo dài sáu tháng, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế.

Qua ghi nhận thực tế, chúng tôi nhận thấy tính năng của loại thuốc trừ cỏ này cực mạnh, mức độ hủy diệt cao, nước mưa thấm xuống làm trôi ra khu vực ao, ruộng lúa chung quanh làm cho ao bèo, cá, các loài thủy sinh, ruộng lúa cũng nhanh chóng chết rụi. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng liên quan ở Ninh Thuận nhanh chóng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân và có giải pháp khuyến cáo, ngăn ngừa… để tránh tình trạng này có thể xảy ra ở nhiều vùng trồng nho khác trong tỉnh.

Có thể bạn quan tâm