Đưa chính sách giảm nghèo đến với người khó khăn
Sở hữu căn nhà ba tầng khang trang giữa núi rừng xã Long Mai, ít ai nghĩ rằng vài năm trước gia đìnhg anh Đinh Văn Cầm là hộ nghèo của xã Long Mai, huyện Minh Long xã. Những ngày cũ, gia đình anh Cầm trông chờ từ vài sào rẫy túng thiếu, khó khăn chồng chất. Con cái không đủ ăn, đủ mặc đến trường anh Cầm biết mình không thể quẩn quanh cái nghèo, cần phải quyết chí vượt khó.
Từ nguồn vốn vay hỗ trợ ban đầu 15 triệu đồng cùng giống cây trồng, anh bắt tay trồng mì, keo. Tích góp từ số vốn vay nhỏ, thu hoạch cây trồng hoàn trả vốn anh lại vay nhiều hơn.
Điệp khúc “vay – trả” từ ít thành nhiều giúp vợ chồng anh Cầm mở rộng diện tích canh tác. Phát triển thêm chăn nuôi đàn trâu, bò kết hợp trồng keo xen kẽ cho ahh thu nhập đều hàng năm.
Sau gần 5 năm, đến nay gia đình anh Đinh Cầm sở hữu diện tích 4 ha keo, mì cùng đàn trâu, bò 10 con. Mạnh dạn làm ăn, vay vốn tích góp đã giúp người nghèo như anh vượt được cái khổ, vững vàng đời sống hơn. “Giờ hết nghèo mình vẫn đang vay chính sách sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm hơn 60 triệu đồng. Cứ vay làm ăn, dành dụm tiết kiệm là dư, rồi trả được vốn thôi. Mình không sợ không trả nỗi nếu chịu khó là làm được hết”, anh Cầm cười tươi.
Thoát nghèo từ năm 2019, gia đình của ông Đinh Diệu ở thôn Diên Sơn, xã Long Sơn, huyện Minh Long có cuộc sống ổn hơn từ thu nhập của đàn trâu bò lớn nhất, nhì trong thôn. Từ vốn vay gần 20 triệu đồng, ông Diệu cùng các con quyết tâm phát triển đàn trâu để có tiền. Từ số vốn mua 2 con chăn nuôi, 4 cha con ông nhân đàn trâu lên 13 con.
Kinh nghiệm nuôi trâu giúp ông phát triển đàn, mỗi năm bán 2-3 con trâu hơn 50 triệu đồng thu nhập ổn định và thoát nghèo sau nhiều năm khổ cực. “Ở đây chuyên nuôi trâu mình có kinh nghiệm thì nuôi có tiền. Con cái cùng làm chứ một mình không chăn nổi. Giờ đứa nào cũng có tiền hơn trước”, ông Đinh Diệu chia sẻ.
Đưa nhiều chương trình giảm nghèo về cơ sở
Ở huyện đảo Lý Sơn, nuôi trồng thuỷ sản và cây nông nghiệp chính là hành, tỏi là nguồn thu nhập chủ đạo của nhà nông xứ biển. Nhu cầu vay vốn, tái đầu tư sản xuất sau mỗi mùa vụ của bà con nông dân huyện đảo Lý Sơn nhiều hơn.
Cùng với đó, chính sách hỗ trợ hộ thoát nghèo tiếp tục được vay vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình được thực hiện tạo điều kiện tốt nhất để người dân tiếp cận nguồn vốn.
Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Lý Sơn đã có 3.100 hộ vay vốn, với tổng dư nợ trên 100 tỷ đồng, trong đó đa số là hộ thoát nghèo được vay vốn. Từ nguồn vốn hỗ trợ cho hộ vừa thoát nghèo, người dân trên đảo có thêm nguồn lực để tái sản xuất, mở rộng nhiều mô hình trồng trọt.
Ông Võ Bỉ, An Hải Lý Sơn cho biết “Những chính mới như hỗ trợ hộ thoát nghèo vay vốn giúp cho tôi duy trì được nguồn thu nhập không nghèo lại. Thí dụ vay 100 triệu thì mình mới đầu tư mua sắm các vật dụng nông nghiệp. Nói đến làm nông nghiệp thì phải có nguồn vốn hỗ trợ mới phát triển kinh tế gia đình lâu dài”.
Dựa trên tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng hải đảo mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thử nghiệm nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao.
Tại huyện Sơn Hà, đến nay đã có trên 200 hộ thanh niên tiếp cận được khoa học, kỹ thuật từ các hỗ trợ của điạ phương để sản xuất chăn nuôi, trồng trọt. Hơn 20 mô hình kinh tế theo phương pháp hiện đại như trang trại chăn nuôi sạch, vườn thuỷ canh rau sạch, chuỗi phân phối đặc sản nông nghiệp, thổ cẩm là lựa chọn của phần lớn bà con miền núi Quảng Ngãi để theo kịp tiến bộ kỹ thuật hiện nay.
Xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp là hướng đi bền vững trong công tác giảm nghèo. Do vậy, thời gian qua, cùng với chính sách hỗ trợ cho người dân, các huyện miền núi Quảng Ngãi đang đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã để tập trung xây dựng nông thôn miền núi vùng dân tộc thiểu số.
Các mô hình kinh tế đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và người lao động, thay đổi nhận thức và tập quán sản xuất; liên kết giữa các hợp tác xã, giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp để sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đây được xem là bước đột phá trong thực hiện chính sách giảm nghèo ở miền núi Quảng Ngãi.
Năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các dự án của Chương trình giảm nghèo hơn 509 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư 118 công trình hạ tầng lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, trường học, văn hoá, y tế thuộc chương trình 30a; Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 21 công trình, hạ tầng thiết yếu.
Bên cạnh đó, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; Xây dựng, hỗ trợ thực hiện 85 dự án phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho 1.600 hộ dân.
Tỉnh Quảng Ngãi cũng tập trung triển khai chương trình 135, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu. Trong đó, đầu tư 122 công trình cơ sở hơn 62 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn đặc biệt khó khăn; xây dựng 66 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 1.250 hộ nghèo.
Đồng thời, thực hiện 21 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135 đến với 1.500 hộ dân ở khu vực đồng bằng.
Cùng với các chương trình đầu hạ tầng, sản xuất tăng thu nhập cho người nghèo, các sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi triển khai kịp thời các chính sách giảm nghèo.
Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho 30.200 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách khác với tổng vốn vay 1.133 tỷ đồng; xây dựng nhà ở cho 120 hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; dạy nghề cho 71 lao động là người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số; hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 84.300 học sinh, sinh viên với kinh phí 52 tỷ đồng; trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 432.000 người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số và người sống ở xã đặc biệt khó khăn, huyện đảo hơn 347 tỷ đồng…
Theo ông Nguyễn Châu Tuấn, Phó Chánh văn phòng Giảm nghèo tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, để giảm nghèo bền vững các chương trình hỗ trợ, đầu tư đưa về cơ sở, tuỳ từng vùng miền để chọn lựa giải pháp phù hợp.
“Giảm nghèo cho bà con, vùng hay địa phương thì không thể một hay hai chính sách, dự án, mô hình mà là tổng hợp nhiều chương trình. Từ vốn vay ưu đãi cho hộ dân của ngân hàng đến nguồn vốn đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chính sách ở nhiều lĩnh vực. Tất cả thực hiện trong thời gian dài tạo nền tảng vững cho các vùng, địa phương và người dân thoát nghèo”.
Hiệu quả từ những chích sách giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi giảm dần. Đầu năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh là 7,69%, đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 6,41%, giảm 1,28% trong năm.
Các chương trình, chính sách giảm nghèo góp phần tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn miền núi, hải đảo của tỉnh Quảng Ngãi; từng bước nâng cao, đời sống người dân. Đây là nền tảng quan trọng để các cấp ủy, chính quyền, nhân dân thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.
Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành lao động, thương binh và xã hội nói riêng và của tỉnh nói chung.
Những chính sách giảm nghèo là trợ lực cho miền núi, hải đảo phát triển. “Những chính sách giảm nghèo của bộ, ngành, Trung ương và tỉnh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo từng giai đoạn. Trong thời gian tới ngành sẽ tiếp tục bám sát chính sách mới để triển khai rộng, sâu hơn đến địa phương, người dân”.