Hàng loạt “gói” sản phẩm đã sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách dịp nghỉ lễ 2/9. Các chương trình được xây dựng theo hướng kết nối di sản, nghệ thuật truyền thống, thu hút du khách bằng chiều sâu văn hóa với một Hà Nội năng động, hiện đại.
Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các hoạt động phục vụ khách dịp Quốc khánh bắt từ ngày 26/8. Khu vực hồ Văn là nơi tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống, giao lưu, trải nghiệm các loại hình thủ công mỹ nghệ và lễ hội văn hóa đọc.
Tại không gian chính của Văn Miếu-Quốc Tử Giám, khách du lịch có thể tham gia hoạt động “Kỳ đài”, trải nghiệm chạm khắc gỗ với chủ đề “Đưa nghề ra phố”. Các triển lãm “Ngàn năm di sản”, “Làng khoa bảng Đông Ngạc”, workshop “Đối thoại sơn mài” được tổ chức trong dịp nghỉ lễ.
Một điểm nhấn thu hút ở nội thành là Bảo tàng Hà Nội. Dịp này, bảo tàng tiếp tục giới thiệu triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, bên cạnh các hoạt động: Tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi”... Bảo tàng thu hút khách bởi hệ thống trưng bày thường xuyên trong không gian rộng rãi, với nhiều tiểu cảnh check-in ấn tượng.
Trưởng phòng Trưng bày-Tuyên truyền (Bảo tàng Hà Nội) Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết: Thực hiện chỉ đạo của thành phố, chúng tôi miễn phí đón khách trong Ngày Quốc khánh 2/9. Dự kiến, lượng khách đến bảo tàng tăng lên đáng kể, nhất là khi các không gian trưng bày thường xuyên chưa được nhiều người biết đến. Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án để phục vụ khách tốt nhất trong dịp nghỉ lễ.
Công chúng yêu nghệ thuật có thể thưởng thức hàng chục chương trình, vở diễn miễn phí. Khu vực hồ Hoàn Kiếm là một trong những tâm điểm của chuỗi hoạt động khi Nhà hát Chèo Hà Nội biểu diễn tại vườn hoa Đền Bà Kiệu và Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” trong hai đêm 1 và 2/9.
Cùng với các chương trình miễn phí, công chúng có thể lựa chọn nhiều vở diễn chất lượng cao, như: “Nét duyên Chèo Hà thành” tại Rạp Đại Nam, “Chuyện Hà Nội, một ngày rất Hà Nội” tại số 31-33 Lương Văn Can và vở cải lương “Người con gái Hà thành” tại Rạp Chuông Vàng.
Các khu du lịch ngoại thành cũng chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn. Công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ diễn ra Lễ hội “Miền hoa cổ tích” từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Lấy cảm hứng từ những khu vườn cổ tích ngập tràn sắc hoa, chương trình kết hợp cảnh quan, nghệ thuật biểu diễn với hệ thống vui chơi, giải trí dành cho gia đình.
Du khách có thể tham quan Safari bán hoang dã, Thủy cung, Nông trại vui vẻ Happy Farm, Làng nghề truyền thống hoặc trải nghiệm các trò chơi trong nhà và ngoài trời. Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai) đã chuẩn bị sẵn các không gian dành cho hoạt động Team building, các gói sản phẩm chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ ăn uống, lưu trú, tham quan.
Trong khi đó, Làng cổ Đường Lâm tiếp tục thu hút những người yêu thích văn hóa làng quê Bắc Bộ. Tham quan kiến trúc cổ, du khách có thể kết hợp trải nghiệm làm kẹo lạc, bánh tẻ hoặc ngồi xe bò dạo quanh làng.
Anh Hà Kế Dũng - người vận hành mô hình xe bò tại Đường Lâm cho biết: Khách du lịch khá thích thú với dịch vụ mới. Vừa thong dong đi dạo khám phá làng quê, các em nhỏ còn có thể tương tác, chăm sóc chú bò - điều hoàn toàn không có ở các đô thị. Với cách làm này, chúng tôi mong muốn đem đến cho du khách cảm giác “về quê” thật sự.
Nhằm bảo đảm chất lượng phục vụ khách, từ giữa tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã đề nghị các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ xây dựng chương trình phù hợp, tăng cường liên kết, niêm yết công khai giá dịch vụ và bảo đảm môi trường du lịch văn minh, thân thiện.