Nhiều quốc gia đẩy nhanh và hoàn tất nỗ lực sơ tán khỏi Afghanistan

NDO -

Quan ngại về tình hình an ninh sau hai vụ đánh bom ác liệt gần sân bay tại thủ đô Kabul, Mỹ và các quốc gia khác đang khẩn trương đưa nhiều người nhất có thể rời khỏi Afghanistan trước hạn chót 31/8. Đến nay, một số quốc gia đã tuyên bố hoàn tất kế hoạch sơ tán khỏi Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ hỗ trợ bảo đảm an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, ngày 20/8. (Ảnh: Không quân Mỹ/Reuters)
Binh sĩ Mỹ hỗ trợ bảo đảm an ninh tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul, ngày 20/8. (Ảnh: Không quân Mỹ/Reuters)

Mỹ

Theo Lầu năm góc, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động sơ tán khỏi sân bay tại Kabul cho đến ngày 31/8 nếu cần thiết. Tuy nhiên, Mỹ sẽ ưu tiên sơ tán binh sĩ nước này và thiết bị quân sự trong hai ngày cuối cùng trước hạn chót. 

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết, tính đến ngày 25/8, Washington đã di dời hơn 4.500 công dân Mỹ và gia đình của họ khỏi Afghanistan. 

Hiện còn khoảng 1.000 công dân Mỹ tại Afghanistan. Chính phủ Mỹ đang nỗ lực liên hệ và hướng dẫn công dân cách di chuyển tới sân bay Kabul.

Canada

Quyền Tham mưu trưởng quốc phòng Canada, ông Wayne Eyre cho biết, các lực lượng của Canada tại Kabul đã kết thúc nỗ lực sơ tán công dân nước này và người Afghanistan ngay trong ngày 27/8, trước thời hạn chót 31/8.

Canada đã sơ tán và hỗ trợ sơ tán khoảng 3.700 công dân Canada và Afghanistan rời khỏi quốc gia Tây Nam Á này.

Anh

Bộ Quốc phòng Anh ngày 27/8 thông báo, các lực lượng của Anh đã bước vào giai đoạn cuối của chiến dịch sơ tán tại sân bay Kabul. Anh đang tập trung triển khai nỗ lực sơ tán công dân nước này cũng như những người được phép rời đi và người đã có mặt tại sân bay. 

"Rất tiếc rằng không phải tất cả mọi người đều có thể được sơ tán trong chiến dịch này", Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết trong một thông cáo.

Ông Wallace phát biểu trên kênh Sky News rằng, vụ tấn công gần sân bay tại Kabul không khiến Anh phải đẩy nhanh lịch trình hoàn tất công tác sơ tán. Bộ trưởng cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khác sẽ tăng khi hoạt động sơ tán gần kết thúc.

Đến nay, Anh đã sơ tán hơn 13.700 công dân Anh và Afghanistan.

Đức

Đức cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chuyến bay sơ tán đến khi nào vẫn có thể thực hiện. Tính đến sáng 26/8, quân đội Đức đã sơ tán 5.193 người trên 34 chuyến bay.

Tính đến ngày 25/8, khoảng 540 người Đức đã được sơ tán, ước tính còn hơn 200 công dân nước này tại Kabul.

Đức đã khoanh vùng 10.000 người cần được sơ tán, trong đó có nhân viên người Afghanistan, nhà báo và các nhà hoạt động về quyền con người. 

Pháp

Thủ tướng Jean Castex cho biết, nước này dự kiến hoàn tất các chuyến bay sơ tán khỏi Kabul trong tối 27/8.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, tính tới đêm 25/8, hơn 100 công dân Pháp và hơn 2.000 người Afghanistan đã tới đất Pháp sau khi lên chuyến bay khởi hành từ Kabul.

Bỉ

Thủ tướng Alexander De Croo ngày 26/8 thông báo, Bỉ đã chấm dứt các hoạt động sơ tán sau khi nguồn tin của Mỹ cảnh báo Chính phủ Bỉ về nguy cơ xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần sân bay Kabul.

Bỉ đã sơ tán khoảng 1.400 người khỏi Kabul, chuyến bay cuối cùng đã tới Islamabad (Pakistan) tối 25/8.

Ba Lan

Ba Lan đã sơ tán khoảng 900 người khỏi Afghanistan, trong đó có 300 phụ nữ và 300 trẻ em. Chuyến bay sơ tán cuối cùng hạ cánh xuống thủ đô Warsaw sáng 26/8.

Hà Lan

Chính phủ Hà Lan ngày 26/8 cho biết đã sơ tán 2.500 người khỏi Afghanistan kể từ ngày 15/8. Trong đó, 1.600 người được đưa tới quốc gia Bắc Âu này. Đại sứ Hà Lan tại Afghanistan đã rời đi trên chuyến bay cuối cùng cùng ngày.

Nhiều quốc gia đẩy nhanh chuyến bay sơ tán khỏi Afghanistan -0
Chuyến bay sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, thủ đô Kabul, ngày 24/8. (Ảnh: Reuters) 

Thổ Nhĩ Kỳ

Đầu tuần này Bộ trưởng Ngoại giao Mevlut Cavusoglu cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã di dời ít nhất 1.400 người khỏi Afghanistan, trong đó có 1.000 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu sơ tán quân đội nước này khỏi Afghanistan, chuyến bay đầu tiên dự kiến tới Ankara trong ngày 26/8.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)

UAE ngày 26/8 cho biết nước này hỗ trợ sơ tán 36.500 người khỏi Afghanistan, trong số liệu này có cả 8.500 người chuẩn bị tới UAE thông qua các hãng hàng không hoặc sân bay quốc gia của UAE.

Qatar

Qatar hôm qua thông báo đã giúp sơ tán hơn 40.000 người tới Doha và "các nỗ lực sơ tán sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày sắp tới với sự tham vấn của các đối tác quốc tế". 

Australia

Thủ tướng Scott Morrison hôm nay cho biết, trong vòng chín ngày Australia đã sơ tán 4.100 người, gồm 3.200 công dân nước này và những người Afghanistan có thị thực Australia. Chuyến bay cuối cùng cất cánh trước khi xảy ra vụ đánh bom bên ngoài sân bay quốc tế tại Kabul. 

Theo ông Morrison, Australia đã hoàn tất công tác sơ tán khỏi Afghanistan dù vẫn còn một số người có thị thực Australia tại Afghanistan. 

New Zealand

Lực lượng phòng vệ New Zealand (NZDF) đã vận hành ba chuyến bay sơ tán khỏi Kabul. Chuyến bay cuối cùng đã cất cánh trước khi xảy ra vụ tấn công bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai.

Vào thời điểm bom phát nổ, không có nhân viên của NZDF có mặt tại Kabul cũng như không có người New Zealand nào bị bỏ lại trong sân bay Kabul.

Theo thông cáo của Chính phủ New Zealand, các số liệu ban đầu cho biết, ít nhất 276 công dân New Zealand và người cư trú dài hạn, gia đình của họ và những người có thị thực New Zealand đã được sơ tán khỏi Afghanistan.

Tình hình Afghanistan