Nhiều nước sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ ứng phó dịch bệnh

NDO -

Theo thống kê của Worldometers, tính đến 9 giờ ngày 26-4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận gần 147,8 triệu ca Covid-19, trong đó có hơn 3,12 triệu ca tử vong. Trước tình hình dịch bệnh ở mức nguy cấp tại Ấn Độ những ngày gần đây, nhiều nước thông báo sẽ hỗ trợ khẩn cấp để ứng phó dịch bệnh.

Số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ trong những ngày gần đây liên tục ở mức cao kỷ lục khiến hệ thống y tế luôn trong tình trạng thiếu oxy và thuốc men. Ảnh: AP
Số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại Ấn Độ trong những ngày gần đây liên tục ở mức cao kỷ lục khiến hệ thống y tế luôn trong tình trạng thiếu oxy và thuốc men. Ảnh: AP

Tính đến ngày 26-4, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca bệnh và số ca tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là hơn 32,82 triệu ca bệnh và hơn 586.000 ca tử vong. Đứng thứ hai về số ca tử vong là Brazil với gần 391.000 ca trong tổng số hơn 14,3 triệu ca bệnh (cao thứ ba thế giới). Trong khi đó, trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục ở mức hơn 354.000 ca, nâng tổng số ca bệnh tại quốc gia này vượt mốc 17,3 triệu ca, trong đó có hơn 195.000 ca tử vong.

Xét theo khu vực, châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch bệnh. Lục địa già hiện đã ghi nhận gần 44 triệu ca bệnh, trong đó có gần 1 triệu ca tử vong. Tiếp đến là khu vực Bắc Mỹ với gần 38 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 855.500 ca tử vong. Châu Á đứng thứ ba với hơn 37 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 495.500 ca tử vong.

Tại châu Âu, Pháp là quốc gia có số ca bệnh đứng đầu châu lục với hơn 5,4 triệu ca, trong khi Anh là quốc gia có số ca tử vong cao nhất (127.428 ca). Xếp sau Pháp về tổng số ca bệnh, Nga và Anh đều ghi nhận hơn 4,4 triệu ca bệnh tại mỗi quốc gia, trong khi Italy, Tây Ban Nha và Đức đều đã ghi nhận hơn 3,2 triệu ca bệnh. 

Mặt khác, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết những công dân Mỹ đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 có thể tới châu Âu trong mùa hè này, qua đó nới lỏng những hạn chế đi lại hiện hành. Theo Chủ tịch EC, biện pháp này sẽ giúp tạo ra sự tự do đi lại và du lịch tới EU nhưng không cho biết cụ thể khi nào hoạt động này sẽ được nối lại. Trong hơn một năm qua, EU đã hạn chế phần lớn các hoạt động đi lại không cần thiết. Tuy nhiên, trong tháng 4 này, các nước EU đã nhất trí nới lỏng hạn chế, cho phép những người đã được chủng ngừa, khỏi bệnh hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại dễ dàng hơn.

Tại châu Mỹ, Argentina và Colombia đã ghi nhận hơn 2,7 triệu ca bệnh, trong khi Mexico có hơn 2,3 triệu ca và Canada đã có 1,1 triệu ca.

Tại châu Phi, tổng số ca bệnh của châu lục hiện là hơn 4,54 triệu ca, trong đó, Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 1,57 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 54.000 ca tử vong.

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ đang ở mức vô cùng nguy cấp. Tính đến ngày 25-4, Ấn Độ đã trải qua bốn ngày liên tiếp ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mới/ngày, ngày sau cao hơn ngày trước và số ca tử vong trong ngày cũng liên tục đạt mức cao mới. Cụ thể, chỉ riêng trong ngày 25-4, Ấn Độ ghi nhận 354.531 ca mắc mới và 2.806 ca tử vong, ở mức kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Nam Á này.

Trước tình hình khẩn cấp tại Ấn Độ, ngày 25-4, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ "ngay lập tức" cung cấp các nguyên liệu thô để sản xuất vaccine ngừa Covid-19, cũng như các phương pháp trị liệu, bộ xét nghiệm, máy thở và thiết bị bảo hộ y tế có sẵn cho Ấn Độ. 

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp ra thông báo cho biết sẽ đề nghị hỗ trợ Ấn Độ hệ thống máy trợ thở trong những ngày tới. Trước đó, Chính phủ Anh cho biết sẽ gửi hơn 600 thiết bị y tế, trong đó có máy tạo oxy và máy trợ thở tới Ấn Độ để hỗ trợ nước này ứng phó dịch bệnh.

Cũng trong ngày 25-4, Ủy ban châu Âu (EC) đã kích hoạt Cơ chế bảo vệ dân sự Liên hiệp châu Âu (EU), đồng thời tìm cách đưa oxy và thuốc men sang hỗ trợ Ấn Độ sau khi nhận được lời đề nghị từ quốc gia Nam Á - hiện đang ghi nhận số ca mắc mới và số ca tử vong do Covid-19 ở mức cao nhất thế giới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố trên Twitter nêu rõ tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ rất đáng báo động và EU sẵn sàng hỗ trợ nước này. Hiện EU đã sẵn sàng phối hợp với các nước trong liên hiệp để cung cấp khẩn cấp oxy và thuốc men cho Ấn Độ.

Trong khi đó, Pakistan ngày 24-4 cũng đã đề nghị hỗ trợ y tế cho nước láng giềng Ấn Độ. Theo đó, Pakistan đã đề nghị cung cấp máy thở, máy X-quang kỹ thuật số và phương tiện bảo vệ cá nhân cho Ấn Độ ứng phó dịch bệnh.

Năm quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới:
1. Mỹ: 32.824.389 ca mắc, 586.152 ca tử vong
2. Ấn Độ: 17.306.300 ca mắc, 195.116 ca tử vong
3. Brazil: 14.340.787 ca mắc, 390.925 ca tử vong
4. Pháp: 5.498.044 ca mắc, 102.858 ca tử vong
5. Nga: 4.762.569 ca mắc, 108.232 ca tử vong

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư